Nỗ lực tạo việc làm, ổn định thị trường lao động

16:07 | 13/01/2017
Nghiêm khắc chấn chỉnh các hoạt động vi phạm pháp luật trong việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; triển khai quyết liệt hơn công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp... Đó là những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề ra trong năm 2017.
no luc tao viec lam on dinh thi truong lao dong Nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu
no luc tao viec lam on dinh thi truong lao dong Nhiều doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết
no luc tao viec lam on dinh thi truong lao dong Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Sáng nay (13/1), Bộ LĐTBXH đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 tại 63 điểm cầu trên toàn quốc. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

no luc tao viec lam on dinh thi truong lao dong
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Năm 2016, ngành LĐTBXH đã có nhiều cố gắng trong công tác tạo việc làm, giảm nghèo; chăm sóc người có công, bảo vệ, chăm sóc trẻ em... Việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển thị trường lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động được tiến hành với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực hơn.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá các kết quả đạt được trong năm 2016, phân tích những tồn tại hạn chế, làm rõ những nguyên nhân và bàn các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai nhiệm vụ năm 2017 một cách có hiệu quả và đồng bộ. Bên cạnh đó cần tập trung tham gia bàn các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực người có công với cách mạng, vấn đề đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Theo tổng kết của ngành, năm 2016 cả nước tạo việc làm cho khoảng 1.641 nghìn người, đạt 102,5% kế hoạch; trong đó, tạo việc làm trong nước cho 1.515 nghìn người, đạt 101% kế hoạch, xuất khẩu lao động trên 126 nghìn người, vượt 26% kế hoạch; tỷ lệ thất nghiệp của lao động khu vực thành thị là 3,18%, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.

no luc tao viec lam on dinh thi truong lao dong
Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ngành LĐTBXH năm 2016

Ngành LĐTBXH cũng đã thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động. Theo kết quả điều tra tình hình lao động, tiền lương năm 2016 tại 200 doanh nghiệp: Thu nhập bình quân/tháng của người lao động trong các doanh nghiệp đạt 6,03 triệu đồng, tăng 5,4% so với năm 2015 (trong đó doanh nghiệp nhà nước đạt 7,75 triệu đồng, tăng 2,78% so với năm 2015; doanh nghiệp FDI đạt 5,7 triệu đồng, tăng 6,74% do với năm 2015; doanh nghiệp dân doanh đạt 6,04 triệu đồng tăng 7,86% so với năm 2015...) góp phần cải thiện thu nhập, đời sống của người lao động.

Trong lĩnh vực giảm nghèo, Bộ đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm khoảng 1,3 - 1,5% so với cuối năm 2015 (còn khoảng 8,58 - 8,38%); tỷ lệ hộ nghèo các huyện nghèo giảm khoảng 4% (còn khoảng 46,4%), đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã biểu dương những thành tích của ngành LĐTBXH góp phần cùng cả nước khắc phục khó khăn, thách thức đạt được mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Phó Thủ tướng cũng đề nghị, năm 2017, ngành LĐTBXH cần tập trung triển khai để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Về công tác lao động và việc làm, Phó Thủ tướng đề nghị ngành LĐTBXH cần nắm rõ thực trạng dữ liệu cung – cầu thị trường lao động, nâng cao hiệu quả của các Trung tâm dịch vụ việc làm gắn với doanh nghiệp, làm tốt vai trò đầu mối trong kết nối thị trường lao động; kết nối giữa các địa phương có nhu cầu về nguồn lao động với các tỉnh có nguồn lao động lớn; nghiêm khắc chấn chỉnh các hoạt động vi phạm pháp luật trong việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Về công tác người có công, năm 2017 là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- liệt sĩ, toàn ngành cần tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công; thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề án xác nhận hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; hỗ trợ nhà ở cho người có công...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu toàn ngành LĐTHXH và các địa phương cần tập trung làm tốt công tác chăm lo Tết cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ, hộ nghèo trên địa bàn khi Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang cận kề.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch Nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao Huân chương Độc lập Hạng Nhì cho bà Phạm Thị Hải Chuyền- nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và ông Huỳnh Văn Tí- nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH và tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Phạm Minh Huân- Thứ trưởng Bộ LĐTBXH đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 47 địa phương, đơn vị; tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cho 54 địa phương, đơn vị.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này