"Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết" năm 2017

22:38 | 07/01/2017
Đó là chủ đề chương trình sẽ tổ chức từ ngày 17-19/1/2017 (tức ngày 20 - 22 tháng Chạp), tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), thể hiện truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, chia sẻ với người nghèo đón Tết Đinh Dậu.
Ấm áp giữa mùa đông
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Hướng tới đối tượng nghèo
Cả nước chung tay vì người nghèo
goi banh chung xanh cung nguoi ngheo an tet nam 2017
Hoạt động gói bánh chưng tặng người nghèo ở những năm trước tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Theo đó, chương trình sẽ có sự tham gia của các thành viên Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, 7 cộng đồng dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại "Làng" (Thái, Mường, Khơ Mú, Dao, Tày, Ê Đê, Khmer), Đoàn thanh niên Bộ VHTTDL, cá nhân, tổ chức, quân đội, doanh nhiệp, phật tử,...

Hoạt động này tiếp nối kết quả của chương trình "Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết" ở những năm qua. Năm nay, chương trình được sự phối hợp tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, một số Sở VHTTDL cùng các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân hảo tâm.

Ban Tổ chức dự kiến chuẩn bị khoảng 1.000 túi quà (mỗi túi quà gồm 2 bánh chưng, 1 hộp mứt tết, 5kg gạo, kẹo, bánh, quần áo, sách vở) để trao tặng cho những người nghèo, dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ... thuộc 4 tỉnh Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Chương trình "Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết" là hoạt động ý nghĩa nhân văn, là dịp để các thế hệ người Việt Nam thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ những người dân nghèo vui đón Tết cổ truyền.

Lê Quang Vinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này