Đan Phượng:

Phấn đấu thành huyện mạnh, giàu

15:06 | 30/11/2016
Là một trong những huyện dẫn đầu cả nước nói chung, Thành phố nói riêng về xây dựng nông thôn mới (NTM), tuy nhiên Đảng bộ, chính quyền  và nhân dân huyện Đan Phượng không bằng lòng với những gì đã làm được.
phan dau thanh huyen manh giau LĐLĐ huyện Đan Phượng: Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động
phan dau thanh huyen manh giau Xanh, sạch, đẹp ở Đan Phượng

Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2015 do Trung ương và thành phố Hà Nội phát động, năm 2015, huyện Đan Phượng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Để phong trào tiếp tục đạt kết quả, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, ngày 26/11 UBND huyện đã tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

phan dau thanh huyen manh giau
Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm cơ sở trồng Hoa Lan - ảnh hn.gov

Theo đó, mục tiêu của phong trào là tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa gắn với thực hiện xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Xây dựng thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục - đào tạo và dạy nghề; khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề gắn với tiếp nhận, sử dụng lao động; duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Tham gia các hoạt động xây dựng cảnh quan môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, An toàn. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền huyện, xã đạt tiêu chuẩn Trong sạch - Vững mạnh. Xây dựng xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên, không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế giảm liên tục so với các năm trước…

Được công nhận chuẩn NTM đã khó, giữ và phát huy chuẩn NTM để nâng cao đời sống nhân dân còn khó hơn. Vì thế, theo lãnh đạo huyện Đan Phương, việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân là mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ và chính quyền huyện. Đồng thời, ra sức tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, công nghệ sạch có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao đặc biệt là xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập của nhân dân.

Phát biểu tại buổi triển khai kế hoạch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn được Đảng, Nhà nước xác định có một vị trí, tầm quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở và nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng NTM không chỉ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước mà thực sự là niềm mong mỏi của hầu hết người dân nông thôn. Việc Đan Phượng đã được công nhận là huyện đạt chuẩn NTM thì trong giai đoạn 2016 - 2020 càng phải ra sức phát huy những thành tựu đã đạt được, sớm đưa Đan Phượng trở thành huyện giàu, mạnh đời sống của người dân ngày càng ấm, no, hạnh phúc…

PV

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này