Tăng cường bảo vệ môi trường trên địa bàn TP trong tình hình mới

14:17 | 16/11/2016
Tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 15/11, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng tham mưu công an TP Hà Nội đã thông tin về Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội trong tình hình mới, tầm nhìn 2025”
tang cuong bao ve moi truong tren dia ban tp trong tinh hinh moi Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
tang cuong bao ve moi truong tren dia ban tp trong tinh hinh moi Triển lãm về đề tài bảo vệ môi trường của học sinh Việt Nam
tang cuong bao ve moi truong tren dia ban tp trong tinh hinh moi Xác định nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt ở Hồ Tây
tang cuong bao ve moi truong tren dia ban tp trong tinh hinh moi Để thành phố Hà Nội thực sự xanh - sạch - đẹp

Theo đại tá Nguyễn Văn Viện, Hội thảo sẽ có khoảng 300 đại biểu tham dự với hơn 50 báo cáo khoa học. Trong đó chọn lọc từ 10 - 12 báo cáo tập trung vào các nội dung chính như đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng ô nhiễm môi trường và kết quả công tác bảo vệ môi trường; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cũng như những giải pháp trong công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

tang cuong bao ve moi truong tren dia ban tp trong tinh hinh moi
Ảnh minh họa.

Từ các ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, Hội thảo sẽ kiến nghị với Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội những giải pháp vừa mang tính chiến lược, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cũng như huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, tích cực và chủ động tham gia công tác bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Cũng tại Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ giới thiệu bộ phim tài liệu, trưng bày một số ảnh, tư liệu hiện vật phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường ở Thủ đô, thông qua đó truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường, khát vọng được sống trong một môi trường “xanh, sạch, đẹp”.

Ông Viện nhấn mạnh: “Đây là Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân Thủ đô về các vấn đề liên quan đến môi trường, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về bảo vệ môi trường đến các tầng lớp nhân dân”.

Hội thảo sẽ do 5 cơ quan đồng chủ trì tổ chức: Công an TP Hà Nội, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). Công tác chuẩn bị cho Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới, tầm nhìn 2025” đã được Công an TP Hà Nội xúc tiến từ nhiều tháng qua.

Hội thảo dự kiến diễn ra trong ngày 24/11/2016 tại Hội trường Công an thành phố Hà Nội.

Nguyễn Công

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này