Chăm sóc, giảm đau cho bệnh nhân ung thư rất quan trọng

15:58 | 03/09/2016
Hiện nay, hơn một nửa bệnh nhân ung thư ở nước ta được phát hiện ở giai đoạn muộn (giai đoạn III và IV), vì vậy GS.TS Nguyễn Bá Đức – Phó Chủ tịch Hội ung thư Việt Nam, nguyên giám đốc Bệnh viện K cho rằng, nhu cầu về điều trị giảm đau và giảm nhẹ triệu chứng ung thư cho người bệnh là rất lớn.
cham soc giam nhe trieu chung cho benh nhan ung thu Chữa ung thư bằng miễn dịch
cham soc giam nhe trieu chung cho benh nhan ung thu 90% số ca mắc bệnh ung thư phổi là do hút thuốc lá
cham soc giam nhe trieu chung cho benh nhan ung thu Phát hiện protein quý trong đậu tương có thể phòng ngừa ung thư
cham soc giam nhe trieu chung cho benh nhan ung thu 6 xét nghiệm xác định sớm mầm ung thư

Việc điều trị đau và giảm nhẹ triệu chứng trong ung thư được thực hiện chính nhờ sự hướng dẫn của thầy thuốc, nhân viên y tế và đặc biệt cần có sự tham gia tích cực của cộng đồng và gia đình. Tuy nhiên, trên thực tế, vấn đề điều trị đau và giảm nhẹ triệu chứng cho bệnh nhân ung thư ở nước ta vẫn còn bị coi nhẹ.

Việc quan tâm làm giảm đau, nâng đỡ sức khỏe và tinh thần tạm thời cũng là công việc rất cần thiết nhằm mang lại cho người bệnh chất lượng sống cao hơn, giảm bớt được nỗi đau thể xác cũng như tinh thần. Đây là công việc đầy khó khăn, gian khổ nhưng cũng rất vinh quang và nhân đạo, đó là công việc từ trái tim đến trái tim.

cham soc giam nhe trieu chung cho benh nhan ung thu
Phần lớn bệnh nhân ung thư của nước ta được phát hiện khi ở giai đoạn muộn. Vì vậy, việc chăm sóc, giảm đau cho bệnh nhân là rất quan trọng.

Theo định nghĩa của tổ chức Y tế thế giới, chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng là phương pháp chăm sóc nhằm nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân và gia đình họ trước sự đe dọa của bệnh tật thông qua các biện pháp phòng, giảm nhẹ, điều trị đau và các vấn đề khác về thể chất và tinh thần người bệnh.

Theo GS.TS Nguyễn Bá Đức, chăm sóc giảm nhẹ bao gồm: Giảm đau và các triệu chứng lo âu khác; lồng ghép chăm sóc về thể chất và tinh thần cho bệnh nhân ung thư; cung ấp tối đa các dịch vụ phục vụ cho hoạt động, sinh hoạt cho người bệnh, gồm cả dinh dưỡng, vệ sinh thân thể cho người bệnh; thành lập các đội chăm sóc bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên… sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân và gia đình khi cần thiết.

“Người bệnh rất nhạy cảm và rất nhiều thì giờ để quan sát từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói của y tá, bác sĩ và người thân. Bởi, bệnh nhân ung thư thường rất tỉnh táo và sáng suốt theo dõi tình hình, nếu những người chăm sóc (bác sĩ, người thân) không ý thức được điều này thì việc chăm sóc dễ dàng thất bại” – GS.TS Đức nhấn mạnh.

Trang Thu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này