Người dân sống khổ vì tiếng ồn

07:03 | 13/05/2016
Đã từ nhiều tháng nay, những âm thanh chói tai phát ra từ tiếng cắt, hàn, hay ô nhiễm do mùi sơn đem lại bao trùm cả khu biệt thự liền kề Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).
kho vi song trong khu biet thu bi bo roi giua long ha noi Ô nhiễm sông, hồ Hà Nội: Điểm mặt những “lá phổi chết”
kho vi song trong khu biet thu bi bo roi giua long ha noi Dân lại tố doanh nghiệp gây hại môi trường
kho vi song trong khu biet thu bi bo roi giua long ha noi Hà Nội: Kỳ lạ, người dân lội nước thải để vào nhà

Theo thông tin người dân cho biết, khu nhà ở biệt thự, liền kề do Công ty CP Xây dựng số 3 – Vinaconex 3 đầu tư xây dựng rồi bán cho người dân, hiện nay giao cho Ban quản lý dự án (BQL) Trung văn Vinaconex 3 quản lý.

Hầu hết các hạng mục công trình và cơ sở hạ tầng của dự án đã hoàn thành, tuy nhiên BQL Dự án Trung Văn vẫn chưa tiến hành bàn giao cơ sở hạ tâng cho chính quyền phường Trung Văn tiếp nhận và quản lý.

Vài tháng trở lại đây, căn nhà số 7 – BT1 đã có người đến ở và sử dụng để làm xưởng sản xuất, sửa chữa ô tô. Thời gian hoạt động của xưởng liên tục từ 7h30 sáng đến tối, kể cả ngày nghỉ. Những tạp âm chói tai phát ra từ tiếng cắt, hàn, hay máy mài sắt thép trộn cùng mùi sơn ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân nơi đây.

kho vi song trong khu biet thu bi bo roi giua long ha noi
Xưởng sửa chữa ô tô hoạt động ngày đêm, liên tục ngang nhiên xếp hàng dài chờ tới lượt vào xưởng. Ảnh: Độc giả cung cấp

Một người dân sinh sống tại đây cho biết: “Không biết phải mô tả như thế nào về tiếng ồn mà xưởng sửa chữa ô tô gây ra. Những hộ dân xung quanh sống dở chết dở với những tiếng cắt sắt, máy mài, tiếng máy hơi vặn ốc… và luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ cháy nổ bình khí, bình hơi mang lại. Chúng tôi không thể nào nghỉ ngơi được gì và phải hít thởi khói bụi, mùi dầu mỡ từ máy móc và ô tô của cơ sở sửa chữa này.”

Khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân quanh đây, ông Nguyễn Trọng Công, chủ tịch UBND Phường Trung Văn cho biết: “Phường sẽ cho người xuống kiểm tra, tất nhiên mình không cực đoan. Họ kinh doanh đúng luật mình cũng không cấm được. Tuy nhiên trong điều kiện cho phép cần hạn chế làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Ở Việt Nam thì rõ rồi, nhiều khi phải tạo điều kiện cho nhau…”

Cũng theo người dân cho biết, họ đã phản ánh bằng văn bản tới BQL Dự án Trung Văn Vinaconex 3 và Công ty CP Xây dựng số 3 – Vinaconex 3. Tuy nhiên đến thời điểm này chủ đầu tư, BQL dự án vẫn chưa có động thái gì. Và dường như các cơ quan này đang bỏ rơi người dân sinh sống nơi đây.

Theo mục 11 điều 8 thông tư 38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009 của Bộ Xây dựng nêu rõ về những hành vi nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà biệt thự bao gồm: “Cấm kinh doanh dịch vụ mà gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường (vũ trường, sửa chữa xe máy, ô tô, lò mổ gia súc và các hoạt động dịch vụ gây ô nhiễm khác); cấm xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc bừa bãi, gây thấm dột và ô nhiễm môi trường.”

Cuộc sống của người dân khu đô thị Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đề nghị chính quyền địa phương, các đơn vị ban ngành có liên quan tích cực vào cuộc giải quyết dứt điểm tình trạng trên, trả lại cuộc sống yên bình theo đúng bản chất của một khu đô thị hiện đại giữa lòng Thủ đô cho người dân nơi đây.

Báo Lao động Thủ đô tiếp tục phản ánh về vấn đề này.

Thành Nam

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này