Sức mạnh tổng hợp quân, dân y

17:53 | 07/05/2016
Chiều ngày 6.5, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về những thành tựu đạt được sau 10 năm thực hiện chương trình kết hợp quân dân y (KHQDY) giai đoạn 2005 – 2015.
phat huy suc manh tong hop quan dan y trong viec cung co y te co so Hệ thống y tế cơ sở: Chưa hiệu quả
phat huy suc manh tong hop quan dan y trong viec cung co y te co so Y tế cơ sở còn nhiều bất cập

Kết quả, sau 10 năm kết hợp, Ban quân dân y cấp Bộ, Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng, các địa phương đã thành lập, đầu tư xây dựng được một hệ thống gồm 152 phòng khám quân dân y tại các đồn biên phòng đóng quân dọc tuyến biên giới. Các phòng khám quân dân y thực sự là “cánh tay kéo dài” của các trạm y tế xã đến tận thôn, buôn, bản của đồng bào và tại đây, các “chiến sỹ áo trắng” quân y, quân dân y đang hàng ngày, hàng giờ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào và giúp dân phát triển kinh tế.

phat huy suc manh tong hop quan dan y trong viec cung co y te co so
KHQDY đã phát huy được sức mạnh tổng hợp cả quân y và dân y trong việc củng cố y tế cơ sở.

Cũng trong 10 năm qua, dự án KHQDY đã đầu tư nâng cao năng lực hoạt động cho 529 trạm y tế xã. Trong đó, củng cố toàn diện là 101 trạm, củng cố từng mặt là 428 trạm với tổng ngân sách 420.397 triệu đồng (trong đó: ngân sách Trung ương 83.941 triệu đồng, số còn lại do các đơn vị phối hợp với các địa phương tự bảo đảm); số trạm y tế được củng cố thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là 410 trạm (chiếm 77,50%).

Một số cơ sở khám bệnh quân dân y được quan tâm đầu tư cơ bản trang thiết bị y tế có kết nối mạng phục vụ triển khai hệ thống Telemedicine cho các phòng mổ trên huyện đảo: Bạch Long Vỹ, Phú Quý, Thổ Chu; hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các huyện đảo: Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cô Tô…

Từ sự đầu tư có hệ thống, các cơ sở quân dân y trên tuyến biển, đảo đã tổ chức cấp cứu cho khoảng 6.641 người. Thu dung điều trị khoảng hơn 16.000 trường hợp, đã phẫu thuật 12.550 trường hợp, phần lớn là người dân. Tính đến nay, Bộ Quốc phòng đã điều động tới 62 chuyến máy bay trực thăng vận chuyển người bị thương, bị bệnh trên tuyến biển, đảo về đất liền, trong đó quân nhân là 22 và người dân là 40.

Đánh giá chương trình tại buổi họp báo, Tiến sĩ Vũ Quốc Bình - Cục trưởng Cục Quân y nhận định: Sau 10 năm thực hiện, Chương trình KHQDY đã góp phần củng cố y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, biển đảo, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự…

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo, với mục tiêu: Giúp người dân sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng trọng điểm quốc phòng an ninh được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng cao và tăng cường khả năng đáp ứng của ngành y tế trong các tình huống khẩn cấp, chương trình KHQDY tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm không ngừng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm y tế cho quốc phòng góp phần xây dựng các tỉnh, TP thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Trang Thu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này