Xác định danh tính người hành hung tài xế, bắt quỳ lạy trên quốc lộ 1A

08:42 | 23/11/2015
Mấy ngày qua dư luận xôn xao vụ một tài xế đầu kéo rơ moóc đi đến địa phận Thanh Hóa thì bị tài xế xe tải đi cùng chiều chặn đánh, khiến tài xế lái rơ moóc phải quỳ lạy van xin.
20 điều gối đầu giường dành cho tài xế mới vào nghề
Taxi đi ngược chiều, tông nát bét xe máy, hai người nguy kịch
Đình chỉ tài xế taxi Mai Linh gây náo loạn đường phố Thủ đô
Tạm giữ tài xế uống rượu gây tai nạn khiến 3 người gia đình thương vong

Theo công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa), vào khoảng 23 giờ ngày 18/11/2015, trực ban Công an huyện Hà Trung nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, trên quốc lộ 1A (đoạn tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) có xảy ra vụ cố ý gây thương tích.

Người bị hại là một lái xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15C- 049.60, rơ moóc BKS 15R- 01739 chạy hướng Thanh Hóa - Hà Nội bị lái xe tải (không rõ biển kiểm soát) đi cùng chiều chặn đánh gây thương tích.

Xác định danh tính người hành hung tài xế, bắt quỳ lạy trên quốc lộ 1A
Anh Kiện bị đánh gây thương tích

Khi đó, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH công an huyện Hà Trung đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Tại hiện trường, lực lượng công an chỉ phát hiện xe ô tô rơ moóc, còn chiếc xe tải có liên quan đã bỏ trốn.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định bị hại là anh Nguyễn Duy Kiện, sinh năm 1978, thường trú tại Làng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) bị đánh gây thương tích ở tay, sườn và đỉnh đầu.

Theo tường trình của anh Kiện, vào thời điểm trên, anh đang điều khiển xe ô tô đầu kéo, khi đi đến địa phận thị trấn Hà Trung, thì bị một xe tải loại Howo từ phía sau vượt lên chặn đầu xe. Khi anh Kiện dừng xe và xuống đường thì bị lái xe tải chạy lại quát mắng vì cho rằng xe ô tô đầu kéo chạy trước chèn xe tải.

Trong khi hai bên đôi co với nhau, anh Kiện đã dùng tay đánh tài xế xe tải nên đã bị lái xe và phụ xe tải rút tuýp sắt trong xe đánh lại dẫn đến việc anh Kiện bị thương. Sau khi được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa Hà Trung để điều trị, anh Kiện đã không nhập viện.

Đến sáng ngày 19/11, anh Kiện đến công an huyện Hà Trung đề nghị không xử lý vụ việc anh bị gây thương tích theo pháp luật hình sự, với lý do anh là người đánh lái xe tải trước. Sau đó anh Kiện đã nhận lại xe ô tô để tiếp tục đi giao hàng (khí hóa lỏng) ở Hải Phòng theo hợp đồng.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm để cố ý gây thương tích, nên công an huyện hà Trung đã tiếp tục thu thập tài liệu và tiến hành các biện pháp điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 20/11, công an huyện Hà Trung đã xác định lái xe ô tô tải gây thương tích cho anh Kiện là Nguyễn Văn Thao, thường trú ở thị trấn Chuối (Nông Cống, Thanh Hóa). Chiếc xe tải do anh Thao lái tối 18/11 mang biển kiểm soát 36C- 078.95.

Hiện Công an huyện Hà Trung đang tạm giữ chiếc xe tải 36C- 078.95 và tiến hành triệu tập lái xe Nguyễn Văn Thao để điều tra, làm rõ hành vi.

Trịnh Tuyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này