Chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải ô tô Hàng không: Bị tố chiếm dụng đất công

13:21 | 15/10/2015
Báo LĐTĐ số 116, ra ngày 26/9 có bài phản ánh về việc nhiều lao động ở Công ty CP vận tải ô tô Hàng không phải tự đóng hoặc bị cắt BHXH, BHYT mà không biết lý do. Mới đây, một số cán bộ, nhân viên công ty tiếp tục gửi đơn thư tố cáo ông Trần Khoa Trung, Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT, nguyên giám đốc Công ty CP vận tải ô tô Hàng không chiếm dụng đất công, buông lỏng quản lý...
Bán đất công, hai cựu cán bộ xã ngồi tù
Cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường huyện làm sổ đỏ đất công cho mình

Phản ánh đến báo Lao động Thủ đô, cán bộ, nhân viên của Công ty CP vận tải ô tô Hàng không (thuộc Tổng Công ty Hàng không) cho biết, lợi dụng vị trí lãnh đạo, ông Trần Khoa Trung, Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT, nguyên giám đốc công ty đã chiếm dụng, cắt bán, sử dụng sai quy định nhiều diện tích đất của nhà nước giao.

Cụ thể, ngày 30/11/1993, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam có Quyết định số 1524/CAAV giao cho Xí nghiệp vận tải ô tô Hàng không (nay là Công ty CP vận tải ô tô Hàng không) quản lý 10.525m2 đất tại xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm (nay là phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) quản lý, xây dựng Trung tâm đào tạo lái xe hàng không. Tại điều 3 của quyết định này ghi rõ: “Các đơn vị phải sử dụng đúng mục đích không được lấn chiếm, mở rộng, đào bới ảnh hưởng đến các công trình ngầm và xung quanh, khi xây dựng phải chấp hành đầy đủ các thủ tục về xây dựng cơ bản”.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải ô tô Hàng không: Bị tố chiếm dụng đất công
Khu đất của bãi xe mọc lên hàng loạt căn nhà, ki ốt

Tiếp đó, đến ngày 30/10/2000, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành Quyết định số 2405/QĐ-CHK cho phép Công ty vận tải ô tô Hàng không được sử dụng 6.000m2 (sân đỗ máy bay trực thăng cũ) để làm bãi tập lái xe và thi cấp bằng lái xe ô tô với yêu cầu không được lấn chiếm hoặc làm hư hại đến mặt đường và thực hiện đúng các quy định của nhà nước.

Tuy nhiên, theo phản ánh, khu đất của ông Trung có diện tích 90m2 (theo Quyết định số 1724/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam cho mượn để xây nhà ở) đã biến thành 276,1m2. Điều này được thể hiện trong hồ sơ kỹ thuật thửa đất của Công ty TNHH Nhà nước MTV Địa chính Hà Nội ngày 11/7/2008.

Không chỉ bị tố chiếm đất chung để sử dụng làm mục đích riêng, ông Trần Khoa Trung còn bị tố tự ý cắt 67m2 đất cho gia đình ông Phạm Ngọc Mạnh xây nhà 3 tầng kiên cố khi chưa có GCNQSĐ và giấy phép xây dựng. Nghiêm trọng hơn, mấy năm nay, khu vực sân bãi đào tạo lái xe của công ty này bỗng “mọc” lên 32 gian nhà, ki ốt bán hàng.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Vũ Văn Sơn, Giám đốc Công ty CP vận tải ô tô Hàng không cho biết, sau khi nhận được phản ánh, lãnh đạo công ty đã thành lập Ban kiểm soát để tiến hành kiểm tra, xác minh những nội dung trên nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Cũng theo ông Sơn, phần diện tích 67m2 mà gia đình ông Phạm Ngọc Mạnh xây dựng ngôi nhà 3 tầng kiên cố là diện tích nhà kho của công ty cho ông Trần Quang Tuấn thuê theo hợp đồng số 397/HĐ-CPVTHK trong thời gian từ 1/6/2012 – 31/12/2014. Không hiểu sao gia đình ông Mạnh lại “được phép” xây dựng ngôi nhà 3 tầng kiên cố. “Việc xây dựng này diễn ra khi tôi chưa lên làm giám đốc nên không nằm rõ. Hiện tại, Ban kiểm soát của công ty đang xác minh nội dung này”, ông Sơn nói.

Khi PV hỏi về việc thời gian gần đây, hàng chục ngôi nhà xây trong diện tích đất do công ty quản lý, ông Sơn cho biết, do ranh giới đất đai trong khu vực rất phức tạp nên không biết người dân xây dựng nhà trên đất của công ty được giao quản lý hay là do UBND phường Bồ Đề quản lý.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Luyện, Phó chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết: “Những căn nhà được xây dựng nằm trong khu vực đất do Công ty CP vận tải ô tô Hàng không quản lý. Những công trình xây dựng này có từ lâu, tôi mới chuyển sang công tác ở vị trí này, không được các lãnh đạo nhiệm kỳ trước bàn giao nên chưa nắm được cụ thể. Thời gian tới, phường sẽ kiểm tra cụ thể những nội dung phản ánh để báo cáo lên lãnh đạo quận Long Biên xin ý kiến chỉ đạo xử lý. Từ khi tôi đảm nhiệm chức vụ, UBND phường đã ra Quyết định đình chỉ thi công xây dựng một công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị cũng xảy ra tại Công ty CP vận tải ô tô Hàng không”.

Qua tìm hiểu, mặc dù đơn thư phản ánh của tập thể cán bộ, công nhân viên công ty gửi đến nhiều cấp có thẩm quyền từ lâu nhưng không được hồi âm. Trong khi đó, người bị tố cáo không những không bị xử lý mà được bổ nhiệm lên chức vụ cao hơn khiến nhiều cán bộ, nhân viên trong công ty vô cùng bức xúc...

Đề nghị Bộ GTVT, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam và lãnh đạo quận Long Biên kiểm tra làm rõ những nội dung tố cáo, nếu có sai phạm cần xử lý nghiêm, tránh khiếu kiện kéo dài.

Minh Hiếu – Tuấn Trung

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này