Kỹ sư Đỗ Ngọc Tân: Tự hào là người lao động dầu khí

16:36 | 11/06/2015
5 năm gắn bó với ngành dầu khí không phải là một quãng thời gian dài nhưng cũng đủ ghi nhận những nỗ lực cống hiến của kỹ sư trẻ Đỗ Ngọc Tân. Nhắc đến anh, người ta nhớ đến một người năng động, hết lòng vì công việc, nhiệt tình trong các phong trào đoàn thể và chân thành trong đời sống thường ngày. 
Gương sáng của làng hoa Thụy Khuê
Vươn lên trên đôi nạng gỗ
Nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu

Anh Đỗ Ngọc Tân, sinh năm 1984, sau khi tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo máy Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM, năm 2010, anh được nhận vào làm việc tại Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Bằng sự tận tâm với nghề, chịu khó học hỏi và không ngại dấn thân vào nhiệm vụ khó khăn, anh Tân đã ghi được dấu ấn của mình trong nghề và có những đóng góp cho sự phát triển của công ty cũng như ngành dầu khí. Anh vừa được tuyên dương là “Người lao động dầu khí tiêu biểu” năm 2015.

Kỹ sư Đỗ Ngọc Tân: Tự hào là người lao động dầu khí

Anh Đỗ Ngọc Tân tại Lễ tuyên dương“Người lao động Dầu khí tiêu biểu” năm 2015.

Thường xuyên làm việc trên các công trình biển (giàn khoan, tàu sửa chữa, tàu khai thác FPSO) với nhiều khó khăn, thách thức, áp lực về thời gian, tiến độ và điều kiện thời tiết khắc nghiệt sóng, gió, mưa bão nhưng lòng yêu nghề đã giúp anh không chùn bước trước khó khăn.

Kể về kỷ niệm trong nghề, anh Tân vẫn còn nhớ nguyên cảm giác đầy tự hào, xúc động khi vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm 2012. Lúc đó, tết cận kề, ngoài biển trời mưa bão, gió to, sóng lên cao hơn 10m nên cụm van ngầm SSIV tại Riser Block, giàn CCP Bạch Hổ bị sóng đánh rung lắc, bung các clamp đường ống J-tube có khả năng gây sự cố đóng van, dừng cấp khí Cửu Long về bờ. Anh Tân cùng một số cán bộ được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ sửa chữa, khắc phục hư hỏng này. Để kịp thời khắc phục sự cố, ngay trong đêm, đoàn đã lên tàu ra Bạch Hổ, lặn xuống độ sâu 50m sửa chữa kịp thời hư hỏng, đảm bảo cung cấp khí an toàn, liên tục về bờ.

Không ngừng học hỏi, nghiên cứu những cách làm mới để cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động, anh Tân cùng đồng nghiệp đã có nhiều sáng kiến cải tiến có giá trị, nhiều năm liền anh Tân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; được nhận bằng khen của Bộ Công Thương, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam...

Mai Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này