Nỗi lo mùa hoa phượng

07:40 | 30/04/2015
Mùa thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) đã bắt đầu. Những ngày này khắp thành phố tràn ngập những gương mặt vui tươi của các em học sinh cuối lớp 12 đi chụp ảnh lưu niệm, làm kỷ yếu với lớp, với trường...
Không xếp loại tốt nghiệp THPT như mọi năm
VietJet đồng hành cùng 'Tiếp sức mùa thi 2014'
Trường Trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội tiếp sức mùa thi 2014
Chế độ dinh dưỡng hợp lý cho các sĩ tử trước mùa thi đại học
Cho mùa thi khỏe mạnh

Nếu nhớ đến những con số mà Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận thông báo tại phiên giải trình của Chính phủ với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội vào ngày 24/4: “Mặc dù trong giai đoạn 2010-2014, số lao động có trình độ ĐH, CĐ có việc làm tăng nhưng người thất nghiệp cũng tăng cao hơn so với số tốt nghiệp và số có việc làm. Trong khi người có việc làm chỉ tăng 38% thì người thất nghiệp tăng gấp đôi” thì có lẽ niềm vui của các bạn trẻ sẽ giảm bớt. Trong khi còn chưa rõ lắm về việc tuyển sinh đại học, thì nỗi lo cử nhân thất nghiệp đã hiển hiện.

Nỗi lo mùa hoa phượng

Nỗi lo tuyển sinh đại học, cao đẳng

Không riêng cử nhân thất nghiệp. Tình trạng thiếu việc làm nói chung đang gây nhức nhối trong dư luận. Mặc dù từ đầu năm, kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng lạc quan, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, vấn đề giải quyết việc làm trong thời gian tới sẽ vẫn là vấn đề nóng bỏng và đầy khó khăn. Tỷ lệ người lao động không có việc làm khó có thể giảm, chất lượng việc làm mới vẫn sẽ thấp và thiếu bền vững bởi nhiều lý do.

Nhìn vào thực tế, chúng ta thấy có quá nhiều điều đáng lo ngại. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam đạt mức 3,79 điểm (trong thang điểm 10), xếp thứ 11 trong số 12 quốc gia được khảo sát tại châu Á. Nguồn nhân lực nước ta yếu về chất lượng, thiếu năng động và sáng tạo, tác phong lao động công nghiệp...

Trong tổng số hơn 53,4 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế, chỉ có khoảng 49% qua đào tạo, trong đó qua đào tạo nghề từ ba tháng trở lên chiếm khoảng 19%. Có một chút hy vọng từ đánh giá của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO): Việt Nam sẽ có khả năng tạo thêm được sáu triệu việc làm (1/10 số việc làm tăng thêm đến năm 2025 của toàn bộ khối ASEAN), do tác động của xây dựng cộng đồng ASEAN. Tuy nhiên, 60% trong số việc làm này là việc làm yếu thế!

Nhìn những học sinh cuối cấp đang chuẩn bị hành trang bước vào cuộc sống, mà có thể chưa được trang bị đầy đủ những điều cần thiết về hướng nghiệp là nỗi lo thường trực mỗi mùa hoa phượng của cha mẹ các em và những người có trách nhiệm.

Nỗi lo chưa biết sẽ tháo gỡ cách nào!

Theo Minh Vũ/ Thời nay

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này