"Ngôi sao sáng tạo" ở Cty CP Cơ khí Đông Anh

11:47 | 16/04/2015
Luôn quan tâm, tạo điều kiện và động viên NLĐ phát huy sáng kiến, sáng tạo, Cty CP Cơ khí Đông Anh đã trở thành cái nôi xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, gương sáng kiến sáng tạo. Trong những gương điển hình ấy, có anh Nguyễn Duy Khóa, kỹ sư cơ khí, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng.
Ban chỉ đạo phát triển Công đoàn Q Hoàn Kiếm: Sáng tạo thiết thực trong hoạt động
Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động
Phần thưởng cho sự đổi mới sáng tạo

Đảm nhận trách nhiệm phụ trách Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng với các chức năng nghiên cứu thực hiện các dự án đổi mới công nghệ , nghiên cứu triển khai các công nghệ chế tạo sản phẩm mới, thiết kế kết cấu giàn không gian theo các nhu cầu đầu tư, anh Nguyễn Duy Khóa luôn có ý thức học tập nghiên cứu để nắm bắt các công nghệ mới, ứng dụng trực tiếp vào nhiệm vụ của mình. Không chỉ tập hợp, chỉ đạo, động viên các kỹ sư trong trung tâm đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ, anh Khóa luôn phát huy tinh thần gương mẫu của người quản lý, trăn trở, tìm tòi phát huy những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Duy Khóa (ngoài cùng bên phải) và các chuyên gia nước ngoài

Tiêu biểu như trong năm 2014, anh Khóa chủ trì việc hoàn thành dự án thử nghiệm nghiên cứu phục hồi và chế tạo mới các loại vỏ con lăn và bàn máy nghiền đứng trong ngành sản xuất xi măng bằng công nghệ hàn đắp hợp kim Crom cao; hoàn thành dự án nghiên cứu và thiết kế, chế tạo dây chuyền cán bi D30-20 từ thép cây. Đây là công nghệ mới chưa từng có ở Việt Nam bao gồm nghiên cứu công nghệ cán, thiết kế các thiết bị trong dây chuyền triển khai công nghệ và chỉ đạo chế tạo lắp ráp vận hành đưa vào sản xuất.

Với dây chuyền thiết bị tự nghiên cứu chế tạo, công ty tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng so với nhập khẩu từ nước ngoài. Từ việc áp dụng công nghệ này, Cty đang kỳ vọng tạo bước đột phá tạo ra sản phẩm mới, chất lượng cao cung cấp cho thị trường. Anh Khóa còn chủ trì hoàn thành thiết kế 50 công trình giàn không gian khẩu độ lớn, thương hiệu “Cơ khí Đông Anh”; đã sản xuất và lắp dựng các công trình giàn không gian trong Cty, đạt tổng doanh thu khoảng 80 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, anh Khóa còn chủ động nghiên cứu, thiết kế và đề xuất thực hiện công trình thiết kế và chế tạo giàn thao tác di động, phục vụ cho việc lắp ráp khung không gian kho B thuộc dự án Formosa. Đây là khung nhà kho có khẩu độ 96m, dài 800m, tổng trọng lượng 9.160 tấn. Sàn trên giàn này phục vụ công tác lắp và chống đỡ các mảng giàn chính trong quá trình lắp ráp. Giải pháp mang tính cải tiến cao được nhà thầu Posco (Hàn Quốc) đánh giá cao, mang lại doanh thu hàng tỉ đồng cho Cty.

Những thành tích xuất sắc trong lao động, công tác của anh Nguyễn Duy Khóa đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý: Lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua nhiều năm liền, danh hiệu đoàn viên CĐ xuất sắc nhiều năm liền, danh hiệu “Ngôi sao sáng tạo cơ khí Đông Anh năm 2012, 2014”. Năm 2015, anh được đề xuất biểu dương tại hội nghị điển hình tiên tiến của CĐ ngành Xây dựng Việt Nam sẽ tổ chức vào tháng 5/2015.

Anh Nguyễn Duy Khóa bộc bạch: "Cá nhân tôi cũng như nhiều đồng nghiệp khác trong công ty có được những thành tích như vậy chính là nhờ ban lãnh đạo, BCH CĐ công ty luôn chú trọng phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" đồng thời quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện cho mọi NLĐ được phát huy khả năng sáng kiến, sáng tạo của mình. Nhờ những hiệu quả từ các phong trào này, 100% CNVCLĐ trong Cty được đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định".

Ngọc Tú

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này