Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Đổi mới, trách nhiệm vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển của Đường sắt Việt Nam

17:11 | 12/07/2023
(LĐTĐ) Với tinh thần “Đổi mới - Trách nhiệm - Dân chủ - Đoàn Kết - Phát triển”, trong 2 ngày 11 và 12/7, Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức trang trọng với sự tham gia của hơn 200 đại biểu chính thức. Đây là Đại hội điểm Khối các Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Mong mỏi vào sự đột phá Ngành Đường sắt nỗ lực duy trì việc làm cho người lao động Đường sắt "đóng băng" người lao động khó trăm bề Lãnh đạo ngành Đường sắt ASEAN họp, bàn kinh nghiệm khắc phục hậu Covid-19

Dự Đại hội, về phía Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; dự Đại hội còn có đại diện các Ban, Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành viên Tổ chỉ đạo Đại hội số 5 Khối Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam…

Đổi mới, trách nhiệm vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển của Đường sắt Việt Nam
Các đại biểu dự Đại hội.

Về phía Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) có các đồng chí: Đặng Sỹ Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN; Hoàng Gia Khánh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Tổng Công ty ĐSVN; dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Phụ trách các Ban của Đảng ủy chuyên môn…

Hướng sự quan tâm trực tiếp tới đoàn viên

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn ĐSVN khóa XV cho biết, Đại hội Công đoàn ĐSVN lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong bối cảnh Tổng Công ty ĐSVN (Tổng Công ty) đang triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc theo văn bản số 303/TTg-ĐMDN ngày 7/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải Đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 17/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050,… tập trung nguồn lực để phục hồi sản xuất kinh doanh sau thời gian dài bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Công đoàn các cấp đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đổi mới, trách nhiệm vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển của Đường sắt Việt Nam
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Theo ông Mai Thành Phương, hoạt động Công đoàn tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XV đề ra. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm thường xuyên; các hoạt động của tổ chức Công đoàn đều hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN, nhiệm kỳ qua Công đoàn đã phát huy tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Cụ thể, trong nhiệm kỳ các cấp Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức được 373 lớp tập huấn, huấn luyện cho 29.065 lượt người; 3.505 cuộc thanh tra, kiểm tra 170 đơn vị, tự kiểm tra 1.372 bộ phận; rà soát, bổ sung 184 quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động; thăm hỏi 195 lượt công nhân lao động bị tai nạn lao động.

Ở cấp ngành, Công đoàn đã thăm hỏi 3.383 lượt người lao động ốm đau, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, động viên 1.155 trường hợp bị ảnh hưởng do bão lũ; hỗ trợ xây 13 nhà tình thương, sửa chữa 8 mái chống dột; tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ người lao động có con nhập học; tổ chức cho 11.404 lượt công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đi nghỉ mát, tham quan học tập; hàng năm hỗ trợ 274 khu ga tổ chức Tết sum vầy; động viên, thăm hỏi 4.645 lượt người lao động có trên 5 năm trực đêm giao thừa; xây dựng 70 công trình nước sạch, nhà vệ sinh, nâng cấp cải tạo bếp ăn tập thể, công trình phục vụ hoạt động văn hóa thể thao; trang cấp 174 trang thiết bị như tivi, tủ lạnh, tủ cấp đông, máy lọc nước… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Năm 2020, 2021 trước tình hình dịch bệnh Covid-19, các cấp Công đoàn trong toàn ngành đã chủ động, khẩn trương, quyết liệt, tham gia tích cực, hiệu quả cùng chuyên môn trong phòng chống dịch; đồng thời, duy trì hiệu quả các hoạt động của tổ chức Công đoàn, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.

Đổi mới, trách nhiệm vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển của Đường sắt Việt Nam
Ông Đặng Sỹ Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Công đoàn ĐSVN đã tổ chức triển khai thực hiện “Gói an sinh Công đoàn” hỗ trợ cho 4.100 người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí là 820 triệu đồng; phối hợp chuyên môn phát động chương trình hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch với số tiền 2 tỷ đồng để hỗ trợ công nhân lao động của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn là 855 triệu đồng, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội là 1.145.000.000 đồng.

Trích từ nguồn tài chính Công đoàn 4,959 tỷ đồng để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho 5.461 đoàn viên, người lao động, trong đó có 292 F0, 293 người F1; thăm hỏi động viên 2.492 người lao động; hỗ trợ, mua tặng trang thiết bị vật dụng, lương thực, thực phẩm tại 91 khu ga tổng kinh phí 511,6 triệu đồng; cấp kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho 815 đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”; hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc phòng chống dịch 9 đơn vị với số tiền 135,7 triệu đồng.

Phát huy truyền thống 77 năm xây dựng và trưởng thành

Tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Công đoàn ĐSVN đạt được trong giai đoạn vừa qua.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, Công đoàn ĐSVN sẽ đối mặt với những khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động, tạo ra những thách thức không nhỏ đối với hoạt động Công đoàn. Bởi vậy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị đội ngũ Công đoàn ĐSVN cần giữ vững truyền thống 77 năm xây dựng và trưởng thành, coi đây là nền tảng, là tiền đề để phát triển; qua đó, xác định và nhận thức rõ các nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới. Công đoàn cần triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao trình độ, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Đổi mới, trách nhiệm vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển của Đường sắt Việt Nam
Ông Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn ĐSVN phát biểu tại Đại hội.

Đặc biệt, Công đoàn cũng cần duy trì và tổ chức tốt các phong trào thi đua, tập trung làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Coi đây là một trong những nhiệm vụ then chốt của tổ chức Công đoàn. Ngoài ra, Công đoàn ĐSVN cần quan tâm đến công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh Công ty đang tái cơ cấu; quan tâm kịp thời tới người lao động gặp khó khăn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị Công đoàn ĐSVN cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động Công đoàn. Các hoạt động Công đoàn phải hướng trực tiếp tới người lao động.

“Để Nghị quyết và tinh thần Đại hội sớm lan tỏa, hiện thực hóa trong thực tiễn, ngay sau Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt khóa mới khẩn trương xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trực thuộc cụ thể hóa thành chương trình công tác phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tránh bệnh hình thức, không hiệu quả. Xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Đổi mới, trách nhiệm vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển của Đường sắt Việt Nam
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tại Đại hội, ông Đặng Sỹ Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN bên cạnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và sự hoạt động hiệu quả của Công đoàn ĐSVN cũng yêu cầu hoạt động Công đoàn cần tiếp tục hướng về người lao động. Đặc biệt, ngay sau Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN đề nghị Công đoàn cần xây dựng chương trình làm việc; ưu tiên các nguồn lực thực hiện khâu đột phá đã đề ra.

“Ngay sau Đại hội, Công đoàn ĐSVN cần tiếp thu các chỉ đạo, định hướng của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty ĐSVN, sự tham gia đóng góp của các đại biểu vào các văn kiện của Đại hội, để xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung cụ thể; kịp thời lan tỏa tinh thần Đại hội đến từng đoàn viên, người lao động, quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra với tính sáng tạo và hiệu quả cao nhất”, ông Đặng Sỹ Mạnh nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XVI, nhiệm kì 2023 - 2028 gồm 30 đồng chí; chỉ định triệu tập viên và tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XVI, nhiệm kì 2023 - 2028.

Đổi mới, trách nhiệm vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển của Đường sắt Việt Nam
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XVI.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XVI, Hội nghị bầu Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN khóa XVI gồm 8 đồng chí; Chủ tịch Công đoàn ĐSVN khóa XV Mai Thành Phương tiếp tục được tín nhiệm, giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn ĐSVN khóa XVI; 2 Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN khóa XVI là đồng chí Dương Thị Mơ và Nguyễn Thanh Hoàn.

Hội nghị lần thứ nhất cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐSVN khóa XVI gồm 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Công đoàn ĐSVN được tín nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐSVN khóa XVI. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn Đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này