Tăng cường công tác đối thoại với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án

16:09 | 06/06/2023
(LĐTĐ) Để tháo gỡ "điểm nghẽn" giải ngân đầu tư công trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, UBND quận huyện, thành phố Thủ Đức triển khai quyết liệt các giải pháp.
Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư TP.HCM: “Hối” tiến độ giải ngân vốn đầu tư công TP.HCM: Nhiều dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

Theo đó, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức, Bí thư Quận ủy - Huyện ủy lãnh đạo hệ thống chính trị của địa phương rà soát, thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án trên địa bàn quản lý.

Tăng cường công tác đối thoại với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục các hộ dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án để đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Xác định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài của hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đơn vị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ủng hộ, đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Tăng cường công tác đối thoại với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án
Cắm ranh mốc dự án vành đai 3 TP.HCM. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cấp ủy đối với việc thực hiện các dự án đầu tư công, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn, đảm bảo tiến độ điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ, giải ngân, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai dự án.

Theo UBND TP.HCM: Năm 2022 kết quả công tác giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố còn nhiều hạn chế, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong năm 2022, Thành phố có 191 dự án được ghi vốn bồi thường với tổng số vốn bồi thường gần 12.000 tỷ đồng, hiện đã giải ngân (chi được đến tay người dân) hơn 7.827 tỷ đồng (đạt 65,54%).

Trong năm 2023, Thành phố có 136 dự án được ghi vốn bồi thường với tổng số vốn bồi thường gần 20.630 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện nay công tác giải ngân các dự án còn rất thấp, chưa đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ, chỉ tiêu và tiến độ của UBND TP.HCM đề ra theo kế hoạch (giải ngân đạt trên 95% cho cả năm 2023).

Xuân Tình

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này