LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Nhiều hoạt động tri ân người lao động trong Tháng Công nhân

21:27 | 30/05/2023
(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2023, các cấp Công đoàn huyện Sóc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Thiết thực chăm lo cho nữ công nhân lao động trong Tháng Công nhân Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai: Hết mình chăm lo đời sống đoàn viên

Thiết thực hưởng ứng Tháng công nhân, mới đây, Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn (thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn) đã tổ chức chương trình “Tri ân - Cảm ơn người lao động”. Tại chương trình, Công ty đã tổ chức trao quà cho 11 công nhân lao động giỏi, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, 4 suất quà cho công nhân bị tai nạn lao động, mỗi suất trị giá 700 ngàn đồng và 13 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 700 ngàn đồng/người.

Cũng trong Tháng Công nhân, Công đoàn Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 291 người, cấp hỗ trợ đường và viamin C cho công nhân lao động trực tiếp dưới thời tiết nắng nóng, mỗi suất 205 ngàn đồng/người, tổng trị giá cả đợt là hơn 185 triệu đồng.

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Nhiều hoạt động tri ân người lao động trong Tháng Công nhân
LĐLĐ huyện Sóc Sơn tổ chức chương trình "Cảm ơn người lao động", khám bệnh, tư vấn khoẻ, tầm soát ung thư miễn phí cho 100 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2023, trong đó nhấn mạnh tổ chức chương trình “Đối thoại Tháng 5”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân”; hoạt động “Cảm ơn người lao động”… đến từng đơn vị, công đoàn cơ sở.

Ông Lê Văn Đại, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn cho biết, việc tổ chức các hoạt động tri ân người lao động trong Tháng Công nhân năm 2023 nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động với tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Đồng thời, động viên đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ công nhân lao động nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của từng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện và Thủ đô. Thông qua các hoạt động trong Tháng Công nhân, LĐLĐ huyện làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động.

Tháng Công nhân với chủ đề “Kết nối Công nhân, xây dựng tổ chức”; Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 được phát động với chủ đề “Tăng cường quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Nhiều hoạt động tri ân người lao động trong Tháng Công nhân
Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn tổ chức chương trình “Tri ân - Cảm ơn người lao động”

Ngay từ đầu tháng 5, các cấp Công đoàn huyện đã đẩy mạnh tổ chức các chương trình “Cảm ơn người lao động”. Trong đó, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã phối hợp với bệnh viện Medlatech khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, tầm soát ung thư miễn phí cho 100 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn huyện; trao 100 suất quà cho công nhân lao động với tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

Không chỉ vậy, LĐLĐ huyện Sóc Sơn còn phối hợp với Công ty Cổ phần Tâm Việt, Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện Sóc Sơn tổ chức đi thăm Công đoàn Công ty Tâm Việt (trụ sở sản xuất tại nhà máy Phù Yên, tỉnh Sơn La) và trao tặng áo dài cho nữ đoàn viên. Kết quả trong Tháng Công nhân năm 2023, LĐLĐ huyện đã tổ chức trao tặng cho 13 Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp với tổng số trên 1.400 chiếc áo dài, trong đó riêng Công đoàn Công ty Tâm Việt được tặng 560 bộ và 530 chiếc áo dài cho nữ công nhân lao động khó khăn.

Cũng tại Chương trình này, Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện trao tặng 10 suất, LĐLĐ huyện Sóc Sơn tặng 10 suất cho 20 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.

Ngân Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này