Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hoàn thành sớm công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở

18:20 | 26/04/2023
(LĐTĐ) Đến nay, 100% Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Gia Lâm đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch đặt ra.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tổ ấm tin cậy của người lao động Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Dồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm cho biết, thực hiện Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Thông tri số 04-TT/HU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Gia Lâm đã xây dựng Kế hoạch số 114/KH-LĐLĐ tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 triển khai tới 100% Công đoàn cơ sở.

Cùng đó, LĐLĐ huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; thành lập các tổ công tác chỉ đạo Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở, xây dựng các biểu mẫu phục vụ Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở...

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hoàn thành sớm công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở
Đại biểu thực hiện quyền biểu quyết, thể hiện tinh thần dân chủ tại Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Stanley Việt Nam (trực thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh minh họa.

Theo Kế hoạch, khối hành chính sự nghiệp, xã thị trấn và khối trường học tiến độ Đại hội Công đoàn cơ sở xong trước 31/3/2023, khối doanh nghiệp xong trước 31/5/2023 song đến ngày 23/4, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo 230/230 Công đoàn cơ sở các loại hình tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, đạt 100%, sớm hơn so với tiến độ đặt ra.

Các Đại hội, Hội nghị đã bầu được 813 ủy viên Ban Chấp hành (trong đó tái cử 540 đồng chí, tham gia lần đầu 273 đồng chí); có 115/123 Công đoàn cơ sở khối ngoài Nhà nước bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn tại Đại hội (đạt 93,5%). Trong quá trình tổ chức Đại hội, các Công đoàn cơ sở đều bám sát kế hoạch, hướng dẫn của LĐLĐ huyện; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp, tạo điều kiện của chuyên môn.

Hiện tại, LĐLĐ huyện đang tập trung các nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến vào 2 ngày 19 và 20/6/2023.

P.Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này