Hà Nội có tuyến phố Đào Hinh - tên một cán bộ của Tổng LĐLĐ Việt Nam

18:23 | 02/04/2023
(LĐTĐ) Theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tên một cán bộ thời kỳ đầu của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam được đặt cho một tuyến phố trên địa bàn quận Long Biên - đó là tên danh nhân Đào Hinh (tức Đặng Thiết Hán), nguyên Ủy viên Ban Giám sát, nay là Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Tiếp tục đề xuất giải pháp tháo gỡ những bất cập trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô

Sáng 2/4, Ủy ban nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển tên tuyến đường, phố được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định đặt tên năm 2022 gồm các tuyến đường, phố mang tên các danh nhân: Đào Đình Luyện, Đào Hinh, Đào Thế Tuấn, Tạ Đông Trung, Vũ Đình Tụng.

Tới dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Hữu Đức - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội; lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Long Biên; đại diện 5 gia đình danh nhân được đặt tên đường.

Hà Nội có tuyến phố Đào Hinh - tên một cán bộ của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng gia đình thực hiện nghi thức gắn biển tên đường Đào Hinh. Ảnh: Thế Lâm.

Phố Đào Hinh nằm trên địa bàn quận Long Biên, có địa điểm tại ngã ba giao cắt phố Huỳnh Văn Nghệ, tại điểm đối diện toà nhà N08-1 Khu đô thị Sài Đồng đến ngã ba giao ngõ 85 phố Vũ Đức Thận, tại tổ dân phố 3 phường Việt Hưng. Phố có độ dài 1.820m, rộng 30m (lòng đường 7,5m x 2 làn, dải phân cách giữa 3m, vỉa hè mỗi bên 6m.

Tại buổi lễ gắn biển tên danh nhân Đào Hinh - ông Đào Đoàn Thế Hùng (sinh năm 1947, nguyên Đại tá, Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, con trai út của danh nhân Đào Hinh) cảm động cho biết, sự kiện ngày hôm nay thêm một lần nữa khẳng định truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta; thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn của thế hệ ngày hôm nay về những công lao đóng góp của các bậc tiền bối đi trước, những danh nhân, tướng lĩnh cao cấp của quân đội đã đi vào lịch sử với những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

"Đây thực sự là niềm xúc động, vinh dự, tự hào không chỉ riêng của các gia đình chúng tôi mà còn của cả quê hương, dòng tộc và cũng là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp bước các thế hệ đi trước, đồng thời giáo dục cho các thế hệ con cháu tấm gương về sự mẫu mực, sự cống hiến, hy sinh cao cả của cha ông cho mục tiêu độc lập dân tộc, thái bình, hạnh phúc của đất nước ta ngày hôm nay" - ông Đào Đoàn Thế Hùng chia sẻ.

Tham dự lễ gắn biển tên phố Đào Hinh, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chia sẻ, danh nhân Đào Hinh (Đặng Thiết Hán) Ủy viên Ban Giám sát, nay là Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định đặt tên một con phố ở quận Long Biên là niềm tự hào rất lớn lao đối với gia đình và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

“Danh nhân Đào Hinh là trí thức yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng, hoạt động ở cả hai miền đất nước trước năm 1945, giữ vững khí tiết người cộng sản trong lao tù Côn Đảo. Đặc biệt, 13 năm tôi rèn trong phong trào công nhân nhà máy rượu, nhà máy Aviat Hà Nội, là Bí thư công nhân cứu quốc khu miền Nam Hà Nội, được Đại hội Công đoàn lần thứ nhất (1950) bầu chọn là Uỷ viên Ban Giám sát Tổng LĐLĐ Việt Nam. Danh nhân đã được truy tặng nhiều Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước” - ông Trần Thanh Hải cho hay.

Hà Nội có tuyến phố Đào Hinh - tên một cán bộ của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh kỷ niệm với gia đình danh nhân Đào Hinh. Ảnh: Lâm Thế.

“Phố được mang tên danh nhân Đào Hinh đúng vào việc Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam càng có thêm nhiều ý nghĩa. Sự kiện này góp phần làm sáng rõ hơn bản sắc của tổ chức Công đoàn Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo, luôn đồng hành với khát vọng độc lập, tự do, thống nhất, hạnh phúc của dân tộc; là minh chứng thực tiễn về công tác công đoàn để những ai yêu quý, gắn bó, cống hiến nổi bật cũng được xã hội ghi nhận. Chúng ta hy vọng phố Đào Hinh sẽ là một trong những con phố đẹp về cảnh quan cũng như sự tươi đẹp của những con người nỗ lực làm cho quê hương, đất nước giàu mạnh hơn và không bao giờ quên công lao đấu tranh, gìn giữ, vun đắp của các thế hệ để chúng ta có được cơ đồ như hôm nay” - ông Trần Thanh Hải nhận định.

Danh nhân Đào Hinh (1894-1955) là một chiến sĩ cách mạng kiên trung, người con của quê hương Cự Khối (quận Long Biên, Hà Nội).

Ngày 20/6/1946, danh nhân Đào Hinh tham dự Hội nghị cán bộ Công đoàn. Tại hội nghị đã quyết định đổi tên “Hội Công nhân cứu quốc” thành “Công đoàn”. Tại hội nghị trên, danh nhân Đào Hinh mang bí danh “Đặng Thiết Hán”.

Ngày 20/7/1946 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam chính thức ra mắt, danh nhân Đào Hinh - tức Đặng Thiết Hán - được bầu vào Ban Thường vụ của Ban Chấp hành lâm thời Tổng LĐLĐ Việt Nam, trực tiếp phụ trách công tác Tuyên huấn và là Bí thư Đảng cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tiếp đó, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I khai mạc vào sáng ngày 1/1/1950 và làm việc đến hết ngày 15/1/1950, tại xã Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Về dự Đại hội có trên 200 đại biểu thay mặt cho khoảng 350.000 công nhân, viên chức, lao động cả nước. Tại Đại hội, danh nhân Đào Hinh (Đặng Thiết Hán) được bầu vào Ban Giám sát Tổng LĐLĐ Việt Nam.

V.L-B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này