Người lao động phấn khởi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023

14:33 | 27/01/2023
(LĐTĐ) Sáng ngày 27/1 (tức ngày mùng 6 Tết âm lịch), Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại huyện Đông Anh.
Xuân qua miền nhớ Cùng cán bộ Công đoàn quận Đống Đa thăm, tặng quà Tết đoàn viên, người lao động Hà Nội ước đón khoảng 332 nghìn lượt khách dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Báo cáo sơ bộ tình hình CNVCLĐ trước, trong và sau dịp Tết, công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão đối với người lao động, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Trần Thu Hằng cho biết, cùng với việc thực hiện công tác năm 2023, trong dịp Tết Quý Mão, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đông Anh đã tổ chức phát động phong trào thi đua mừng Đảng - mừng Xuân và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023; phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2023 và triển khai các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão tới các Công đoàn cơ sở.

Người lao động phấn khởi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh kiểm tra công vụ và nắm bắt tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023 tại LĐLĐ huyện Đông Anh

Cụ thể, nhân dịp Tết Quý Mão 2023, đã có 13.879 đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện được các cấp Công đoàn quan tâm, hỗ trợ, tặng quà trong dịp Tết Sum vầy với số tiền hàng tỉ đồng. Trong đó, LĐLĐ huyện trao tặng 142.500.000 đồng; 477 túi quà trị giá 166.950.000 đồng; LĐLĐ Thành phố trao tặng tiền mặt là 225.000.000 đồng và 75 phần quà bằng hiện vật, nhu yếu phẩm thiết yếu. Ngoài ra, LĐLĐ huyện thăm hỏi đột xuất CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, tặng xe lăn cho 1 cháu là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 4 triệu đồng…

Về công tác tuyên truyền, LĐLĐ huyện tổ chức tuyên truyền các hoạt động 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3/2); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đồng thời, phối hợp cùng với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ… tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động “mừng Đảng, mừng Xuân” để mọi người lao động được đón Tết với tinh thần an toàn, tiết kiệm, lành mạnh không xảy ra cháy nổ, sức khỏe người lao động được bảo đảm… Quan tâm chăm lo tới các gia đình CNVCLĐ nghèo, gặp khó khăn, rủi do, tai nạn.

Người lao động phấn khởi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh đề nghị LĐLĐ huyện Đông Anh và Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cần chủ động nắm bắt tình hình người lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán để có phương án hỗ trợ kịp thời

Đặc biệt, LĐLĐ quận đã tham mưu, phối hợp với LĐLĐ Thành phố và Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức Chương trình chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết tại Khu công nghiệp Thăng Long. Chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức đưa, đón công nhân về quê ăn Tết và trở lại làm việc an toàn, tiết kiệm, đúng thời gian và hiệu quả. Thống kê tính đến ngày 27/1/2023, đã có 91% doanh nghiệp mở cửa sản xuất và 93% CNVCLĐ trên địa bàn huyện Đông Anh đã trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023…

Cũng báo cáo nhanh tại buổi kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân, viên chức, lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Quý Mão, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết, qua nắm bắt nhanh tại các đơn vị, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, đa số người lao động tại các doanh nghiệp sẽ quay trở lại Thành phố làm việc vào ngày 30/1 (tức ngày mùng 9 Tết). Tuy nhiên, trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2023 (ngày mùng 6 Tết Nguyên đán), có khoảng gần 40% doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã mở cửa hoạt động và có đến 98% số công nhân thuộc các doanh nghiệp này đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cũng theo đại diện Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã nỗ lực và thực hiện quyết tâm trước LĐLĐ Thành phố, hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm lo cho đoàn viên, người lao động, không để công nhân lao động nào không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau…

Người lao động phấn khởi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023
Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Trần Thị Hằng báo cáo công tác chăm lo và tình hình người lao động trở lại làm sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023 với đoàn công tác LĐLĐ Thành phố

Trong không khí thi đua của những ngày đầu xuân mới, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh đề nghị ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh cần bắt tay ngay vào việc tập trung nắm bắt tình hình, tư tưởng CNVCLĐ; LĐLĐ huyện cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chăm lo đời sống công nhân lao động; đồng thời, nắm bắt tình hình người lao động mất việc... để kịp thời động viên, hỗ trợ.

Với LĐLĐ huyện Đông Anh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu, LĐLĐ huyện cần phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ ngay sau Tết Nguyên đán như việc tổ chức Hội nghị người lao động; Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị nhằm đảm bảo quyền lợi, chính sách tốt nhất cho người lao động; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tiếp tục thực hiện công tác tổ chức Đại hội Công đoàn tại các Công đoàn cơ sở; kiện toàn công tác nhân sự…

Cùng đó, LĐLĐ huyện cần củng cố, quan tâm đến các hoạt động Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp; sáng tạo, linh hoạt và có kế hoạch cụ thể trong các hoạt động, lựa chọn các nội dung hoạt động cốt lõi để khẳng định vai trò của LĐLĐ huyện; đặt quyết tâm cao để hoạt động Công đoàn đi vào thực chất, từ đó góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này