Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Phấn đấu tăng tỷ lệ đoàn viên ở những nơi đã có Công đoàn

14:33 | 22/01/2023
(LĐTĐ) Cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”, năm nay, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC phấn đấu tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân, người lao động ở những nơi đã thành lập tổ chức Công đoàn.
Cảm động những tấm gương con cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty UDIC vượt khó, học giỏi Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Thể hiện rõ nét vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động Không ngừng đổi mới để thành công

Phát động thi đua tới các Công đoàn cơ sở (CĐCS) và đoàn viên, người lao động trong năm 2023, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty UDIC Nguyễn Xuân Thăng nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng; năm bản lề thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị, năm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ IV, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Phấn đấu tăng tỷ lệ đoàn viên ở những nơi đã có Công đoàn
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty UDIC Nguyễn Xuân Thăng phát động phong trào thi đua tới các CĐCS và đoàn viên, người lao động. Ảnh: B.D.

Theo đó, hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động, Công đoàn Tổng Công ty phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân, người lao động và các Công đoàn cơ sở năm 2023 với các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể.

Trong đó, đối với doanh nghiệp: Công đoàn phát động cán bộ, công nhân, người lao động ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống thu nhập cho công nhân, người lao động. Trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”…

Phát động các đợt thi đua cao điểm, gắn biển các công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ IV, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tiếp tục vận động công nhân, người lao động tích cực tham gia, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đăng ký sáng kiến giai đoạn 2.

"Công đoàn cần quan tâm tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn; chăm lo đời sống, lợi ích thiết thực cho đoàn viên, công nhân, người lao động; tham gia xây dựng, triển khai, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, người lao động, như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động; thông qua hoạt động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại tại nơi làm việc; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động tập thể xảy ra.", Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đề nghị.

Đặc biệt, cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, CĐCS cần phấn đấu tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân, người lao động ở những nơi đã thành lập tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Phấn đấu tăng tỷ lệ đoàn viên ở những nơi đã có Công đoàn
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty UDIC Nguyễn Xuân Thăng (phải ảnh) trao khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua. Ảnh: B.D.

Đối với các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, Thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, gắn với chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Tiếp tục tổ chức vận động cán bộ, công nhân, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”. Vận động cán bộ, công nhân, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thi đua học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước năm 2023…

“Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty đề nghị Ban Chấp hành các CĐCS phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với khí thế sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, động viên đoàn viên, công nhân lao động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô và tổ chức Công đoàn”, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC Nguyễn Xuân Thăng đề nghị.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này