Bổ nhiệm Tổng biên tập báo Công Lý và hai lãnh đạo cấp vụ của tòa án tối cao

19:01 | 01/12/2022
(LĐTĐ) Ngày 1/12, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tổ chức Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Báo Công Lý và hai lãnh đạo cấp vụ. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao dự và trao các Quyết định bổ nhiệm.
Tập huấn sử dụng phần mềm Trợ lý ảo cho các thẩm phán trên toàn quốc Lưu ý của Tòa án nhân dân Tối cao về việc chuyển hồ sơ ra nước ngoài Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp ký kết Chương trình phối hợp về trợ giúp pháp lý

Theo đó, ông Nguyễn Tường Linh (sinh năm 1967, Chánh Văn phòng TAND tối cao) được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND tối cao.

Ông Nguyễn Xuân Kỳ (sinh năm 1975, Trợ lý Chánh án TAND tối cao) được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng TAND tối cao.

Ông Trần Đức Vinh (sinh năm 1977, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Bộ Tư pháp) được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Công lý, TAND tối cao.

Bổ nhiệm Tổng biên tập báo Công Lý và hai lãnh đạo cấp vụ của tòa án tối cao
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao trao các Quyết định bổ nhiệm.

Tại buổi lễ, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình đã trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Tường Linh; ông Nguyễn Xuân Kỳ và ông Trần Đức Vinh.

Chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình mong muốn và tin tưởng trên cương vị công tác mới các đồng chí sẽ không ngừng tu dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, ra sức rèn luyện, phấn đấu, kế thừa phát huy thành tích đơn vị, tiếp tục sáng tạo, đổi mới; đoàn kết, thống nhất với tập thể lãnh đạo chỉ đạo, điều hành đơn vị triển khai thành công các mặt công tác...

Thay mặt những cán bộ nhận quyết định, tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Nguyễn Tường Linh cảm ơn Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tối cao đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND tối cao chia sẻ: “Tôi bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Chánh án TAND tối cao đã tín nhiệm và giao cho chúng tôi giữ trọng trách quan trọng này. Chân thành cảm ơn sự hiện diện của các lãnh đạo, các cán bộ viên chức TAND tối cao đã tới dự buổi lễ. Đây là sự động viên, khuyến khích quý báu đối với chúng tôi trên bước đường công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"

Tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND tối cao cho hay, nhận thức sâu sắc trách nhiệm ở vị trí công tác mới và hứa luôn đem hết năng lực, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đóng góp tích cực vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị.

Anh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này