Hà Tĩnh: Làng hoa Bắc Sơn tất bật chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán

07:36 | 06/11/2022
(LĐTĐ) Gần 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão (2023), những ngày này tại thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nông dân tại làng nghề trồng hoa, cây cảnh đang khẩn trương, chăm sóc từng luống hoa để kịp cung ứng cho thị trường Tết.
Làng hoa e dè xuống giống để bán phục vụ Tết Chủ vườn ở thành phố Hồ Chí Minh thấp thỏm đợi khách tới xem hoa Tết Hoa Tết được giá, người dân Mê Linh phấn khởi Những cánh đồng hoa thích nghi với Tết thời Covid-19
Hà Tĩnh: Làng hoa Bắc Sơn tất bật chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán
Chăm sóc, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước cho hoa cúc Đà Lạt nở hoa đúng dịp.

Chạy đua với thời gian

Làng hoa tại xã Bắc Sơn, nay là xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà) nằm phía Tây tỉnh Hà Tĩnh có truyền thống trồng hoa, cây cảnh nổi tiếng nhất tại khu vực này. Về thôn Xuân Sơn thời điểm này, làng hoa đã rộn ràng vào vụ chính, để cung ứng một lượng lớn hoa và cây cảnh cho thị trường Tết đến với các huyện, thị lân cận.

Chỉ còn gần 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão (2023), để có những chậu hoa, cây cảnh đẹp cung ứng ra thị trường, vào dịp này, người dân thôn Xuân Sơn đang chạy đua với thời gian như tranh thủ thời tiết đẹp để xuống các giống hoa ngắn ngày như hoa ly, lay-ơn… Còn đối với hoa cúc Đà Lạt, người dân tập trung chăm bón cho cây phát triển kịp ngày ra hoa đúng dịp.

Bà Dương Thị Hà (thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn) cho biết: Sau khi thu hoạch xong dưa lưới, mùa này gia đình tôi trồng khoảng 10 nghìn giống cây hoa cúc Đà Lạt đầy đủ các màu, mỗi cây mua về trồng với giá 250 đồng/cây, thời gian trồng từ giữa tháng 9 âm lịch cho đến gần cuối tháng 12 âm lịch là kịp bán vào dịp Tết Nguyên đán. Giá bán theo giá thị trường, bình quân khoảng 2.500 đồng đến 3.000 đồng/cây.

Hà Tĩnh: Làng hoa Bắc Sơn tất bật chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán
Vườn hoa nhà bà Dương Thị Hà chuẩn bị bước sang ngày căng lưới đỡ thân cây

Những năm gần đây, nguồn hoa được người dân trồng từ cây giống, hạt giống sau khi được chuyển giao kỹ thuật khoa học từ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Vì thế, hoa tại thôn Xuân Sơn thường có bông to, đều, thân cứng, màu sắc đẹp và đa dạng nên được thị trường ưa chuộng.

Có truyền thống trồng đào từ lâu, nay người dân mạnh dạn phát triển mô hình trồng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, vừa phục vụ khách yêu hoa, vừa mạng lại nguồn thu nhập cao cho gia đình nên ai nấy đều phấn khởi.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1970, xã Lưu Vĩnh Sơn) kể: Gia đình trồng hoa đến nay đã được 4 năm, nhưng năm nay gia đình trồng nhiều hơn các năm khác. Hiện gia đình đang trồng 45 nghìn cây hoa cúc Đà Lạt đủ màu.

"Khi hoa đến ngày bán ra thị trường, chúng tôi căn thời gian giảm ánh sáng để hoa nở đúng dịp, khi hoa ra búp chúng tôi mới thuê thêm người vào lưới trên bông", ông Tuấn chia sẻ thêm.

Nghề phụ đem lại kinh tế cao

Hà Tĩnh: Làng hoa Bắc Sơn tất bật chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán
Công tác chuẩn bị xuống giống cây hoa ly, hoa lay-ơn

Theo tìm hiểu của phóng viên, người dân nơi đây sống vốn chủ yếu nhờ vào làm ruộng, chăn nuôi và trồng rừng. Sau đại dịch Covid-19, người dân chuyển đổi một số diện tích hoa màu sang trồng dưa lưới, sau khi thu hoạch dưa lưới đến dịp cuối năm, họ trồng thêm hoa bán phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Bà Đào Thị Phượng (sinh năm 1974, thôn Xuân Sơn) cho biết: Gia đình tôi có khoảng 5 sào đất trồng hoa, chia thành 2 vụ, 1 vụ phục vụ Tết Nguyên đán bắt đầu trồng từ tháng 9 âm lịch, còn vụ sau trồng hoa bán Rằm tháng Giêng bắt đầu từ giữa tháng 10 âm lịch. Vụ hoa cận Tết, hằng năm bình quân gia đình thu lãi khoảng 100 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Làng hoa Bắc Sơn tất bật chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán
Nghề trồng hoa mang lại kinh tế cao nên người dân chú trọng chăm sóc.

Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, ông Trần Bá Hoành cho biết: “Địa phương có nguồn gốc trồng đào phai nhiều năm nay, nhưng hoa cúc, ly… thì mới đây. Làng hiện có khoảng hơn 30 hộ dân trồng hoa trong nhà lưới. Nguồn thu nhập từ trồng hoa, có gia đình đạt 100-200 triệu đồng mỗi năm".

Lãnh đạo xã cũng cho biết, hằng năm địa phương có hỗ trợ kinh phí cho người dân vào Đà Lạt tham quan, tập huấn về quy trình trồng hoa, ngoài ra, các con em người dân đi làm ăn trong Đà Lạt đã chủ động nghiên cứu các loại giống sao cho phù hợp, gửi về cho bố mẹ trồng thử nghiệm.

"Những năm tới, chính quyền xã Lưu Vĩnh Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì nghề trồng hoa truyền thống; đồng thời khuyến khích người dân trồng hoa theo mô hình mới để đạt giá trị kinh tế cao hơn. Trên cơ sở quy hoạch lại đất đai, địa phương cũng tạo điều kiện, khuyến khích người dân trồng đa dạng các loài hoa nhằm phục vụ nhu cầu thị trường và phục vụ khách đến tham quan du lịch, chụp ảnh lưu niệm…", ông Hoành cho biết.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này