Hà Tĩnh: Sạt lở bờ biển, hàng chục héc ta rừng phòng hộ bị uy hiếp

17:44 | 25/10/2022
(LĐTĐ) Khoảng 1 tuần nay bờ biển thuộc xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang nỗ lực đưa ra các biện pháp chống sạt lở, nhưng chưa có kết quả khả quan.
Kỳ 1: Khi sạt lở nguy cơ ngày càng tăng Bài 2: Cần có những giải pháp căn cơ Hà Tĩnh: Mưa lớn khiến đường quốc phòng bị sạt lở nghiêm trọng, 13 hộ dân phải di dời
Hà Tĩnh: Sạt lở bờ biển, hàng chục héc ta rừng phòng hộ bị uy hiếp
Bờ biển thuộc xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang bị sạt lở nghiêm trọng

Theo đó, do ảnh hưởng bão số 6, nhiều ngày nay, vùng biển Hà Tĩnh có sóng lớn, đánh sập hơn 2km bờ biển thuộc tại Xuân Hội, huyện Nghi Xuân. Nhiều vị trí gần đê cũng bị sóng biển xâm thực, nếu không có phương án xử lý kịp thời, lâu dài sẽ ảnh hưởng tới thân đê và uy hiếp tới hàng chục héc ta rừng phòng hộ.

Theo ông Huy - người dân địa phương cho biết: “Tình trạng bờ biển bị sạt lở diễn ra trong nhiều ngày nay, nguyên nhân do sóng lớn đánh vào bờ. Tổng chiều dài bờ biển bị sạt lở trên 2km, vị trí bị sóng ăn vào sâu nhất là 10m. Khu vực rừng phòng hộ sóng biển đánh sạt lở đang ăn lấn dần. Tại hiện trường đã có hàng trăm cây phi lao có bán kính 20cm bị bật gốc”.

Trước tình trạng đáng báo động trên, chính quyền địa phương đã báo cáo với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Nghi Xuân để đưa ra các phương án nhằm ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Quang Luật, Chủ tịch UBND xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân thông tin: Thực trạng sạt lở bờ biển đang diễn ra tại địa phương, tồn tại từ năm 2020 cho đến nay, sạt lở mạnh nhất từ sau bão số 6 vừa qua, đoạn sạt lở không có người dân sinh sống, chỉ ảnh hưởng đến rừng phi lao của người dân trồng và rừng phòng hộ. Việc này địa phương đã họp dân tìm cách ứng phó mỗi khi mưa lũ đến, đồng thời trình lên UBND huyện Nghi Xuân để xin nguồn vốn khắc phục triệt để nhưng chưa có.

“Cách khắc phục tốt nhất chỉ có kè ống bi, cách này mới làm giảm được tác động của sóng biển, nhưng kinh phí lại cao”, ông Luật cho biết thêm.

Liên quan đến việc sạt lở bờ biển ảnh hưởng đến rừng phòng hộ, ông Trần Thanh Tường - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Nghi Xuân cho biết: Tại xã Xuân Hội đang diễn ra tình trạng sạt lở bờ biển, hiện đã có hàng trăm cây phi lao người dân trồng bị sóng đánh bật gốc, nếu tình trạng này không có phương án xử lý sớm thì gần 40 héc ta rừng phòng hộ sẽ bị ảnh hưởng.

Trước thực trạng sạt lở tại địa phương, hồi tháng 8, đoàn công tác gồm có Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - ông Võ Trọng Hải đã trực tiếp kiểm tra khảo sát. Cách duy nhất khắc phục là kè bi để chắn sóng. Tại hiện trường, lãnh đạo địa phương ước tính mất khoảng 15 tỷ đồng mới khắc phục tuyệt đối được tình trạng biển xâm lấn.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại hiện trường.

Hà Tĩnh: Sạt lở bờ biển, hàng chục héc ta rừng phòng hộ bị uy hiếp
Tình trạng biển xâm thực đã diễn ra vài năm, nhưng sau bão số 6 vừa qua sạt lở diễn ra mạnh hơn
Hà Tĩnh: Sạt lở bờ biển, hàng chục héc ta rừng phòng hộ bị uy hiếp
Sạt lở tại bờ biển xã Xuân Hội kéo dài hơn 2km
Hà Tĩnh: Sạt lở bờ biển, hàng chục héc ta rừng phòng hộ bị uy hiếp
Biển xâm lấn vào rừng người dân trồng khoảng 10m
Hà Tĩnh: Sạt lở bờ biển, hàng chục héc ta rừng phòng hộ bị uy hiếp
Gần 40 héc ta rừng phòng hộ đang bị đe dọa
Hà Tĩnh: Sạt lở bờ biển, hàng chục héc ta rừng phòng hộ bị uy hiếp
Nhiều cây phi lao có bán kính khoảng 20cm bị sóng đánh bật gốc

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này