Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội

21:49 | 03/09/2022
(LĐTĐ) Chiều 3/9, Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Bouala Phanh ThiLa Sack - Phó Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập huấn chuyên đề về quan hệ lao động Giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với LĐLĐ huyện Ba Vì

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Giám đốc Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội; Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội;

Tại chương trình, thông tin đến Đoàn cán bộ LHCĐ thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Giám đốc Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội cho biết: Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội chính thức bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1/4, trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị là Nhà nghỉ Công đoàn Chùa Hương và Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai.

Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội
Tại chương trình, thay mặt Đoàn cán bộ LHCĐ thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), đồng chí Bouala Phanh ThiLa Sack - Phó Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn đã trao quà lưu niệm tới lãnh đạo Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội.

Các cán bộ, công nhân, viên chức, lao động của hai đơn vị cũ đều có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động lĩnh vực du lịch, kinh doanh dịch vụ. Đến nay, thông qua đổi mới tư duy, cách làm, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đã có nhiều khởi sắc. Sắp tới, Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội sẽ tổ chức đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất, đồng thời khuôn viên khu vực cũng được huyện Ba Vì quy hoạch du lịch bài bản hơn, từ đó sẽ thúc đẩy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại hội nghị, thay mặt đội ngũ đoàn viên, người lao động Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội, đồng chí Phạm Bá Vĩnh cũng bày tỏ niềm vui mừng khi được đoàn công tác của LHCĐ thành phố Viêng Chăn đến thăm và làm việc đúng vào dịp hai nước Việt Nam - Lào kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn cán bộ LHCĐ thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội.

Tại buổi làm việc, điểm lại những nội dung quan trọng trong bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tổ chức trong giai đoạn 2022-2027, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cũng bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tập trung thực hiện tốt những nội dung để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn của hai Thành phố, qua đó góp phần đưa mối quan hệ giữa tổ chức Công đoàn hai nước ngày càng gắn kết, bền chặt.

Trong bầu không khí thắm tình đoàn kết, các bên đã dành nhiều thời gian trao đổi những thông tin bổ ích về kinh nghiệm hoạt động công đoàn cũng như các giải pháp để triển khai hiệu quả phong trào công nhân, viên chức, lao động.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này