Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở

14:10 | 29/06/2022
(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì vừa triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS), tiến tới Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tích cực thi đua, hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp Hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp: Xây dựng chương trình hành động mang tính đột phá Quận Thanh Xuân triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Hướng dẫn số 03/HĐ-TLĐ ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ ngày 22/03/2022 của LĐLĐ thành phố Hà Nội; ngày 18/5/2022, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch số 08/KH-LĐLĐ về việc Tổ chức Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Lương Anh Dũng cho biết, Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của các cấp Công đoàn huyện theo phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”.

Đại hội Công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn; rút ra bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém tồn tại và nguyên nhân để đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở
Toàn cảnh Hội nghị

Qua đại hội, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày12/06/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Công đoàn huyện nhằm tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại hội cũng nhằm kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua và bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới gồm những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín, dám đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội, Hội nghị CĐCS sẽ được tổ chức từ tháng 12/2022 và hoàn thành trước ngày 31/5/2023. Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI được tiến hành sau khi hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức Đại hội, Hội nghị CĐCS. Thời điểm tổ chức Đại hội cụ thể do Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Thanh Trì quyết định sau khi xin ý kiến LĐLĐ phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì, hoàn thành trước 31/7/2023.

Việc chỉ đạo Đại hội điểm được tiến hành trước khi tiến hành Đại hội, Hội nghị CĐCS, dự kiến diễn ra vào quý IV/2022. LĐLĐ huyện Thanh Trì lựa chọn 2 CĐCS chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm đó là Công đoàn Ủy ban nhân dân xã Tứ Hiệp và Công đoàn Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát. Việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp phải tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này