TP. Hồ Chí Minh: "Ngòi bút và ống nghe" ươm mầm Blouse trắng

13:39 | 19/06/2022
(LĐTĐ) Đại dịch Covid-19 qua đi, tình người ở lại, nghề báo hay nghề y hay bất cứ ngành nghề nào trong xã hội, tất cả đều đòi hỏi những suy nghĩ và hành động từ trái tim đến trái tim.
Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó khăn sau đại dịch Covid-19 Những người thầm lặng vì bệnh nhân Người dân TP.HCM tiêm nhắc lại vắc xin Covid-19 ở đâu? Giữ chân người lao động sau đại dịch Covid-19 Nâng cao nhận thức của cộng đồng về dịch sốt xuất huyết

Với ý nghĩa này, nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa tổ chức Chương trình giao lưu "Ươm mầm Blouse trắng" với chủ đề “Ngòi bút và ống nghe”.

Trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch bệnh, cùng với lực lượng từ tuyến đầu đến tuyến cuối, các chiến sĩ thông tin cùng xông pha vào tâm dịch và được xem là trụ cột quan trọng để lan tỏa thông tin nhanh nhất, chính xác nhất góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Chương trình đã khơi gợi lại những hình ảnh, những ký ức về Covid-19 đồng thời đây cũng là cuộc hội ngộ đầu tiên và ý nghĩa giữa “chiến sĩ thông tin” và “chiến sĩ áo trắng” sau những tháng ngày gian truân xông pha ở tuyến đầu chống dịch. Nhiều câu chuyện cảm xúc được sẻ chia, tạo thêm nguồn cảm hứng phấn đấu, dấn thân vì cộng đồng. Tất cả đúc kết với thông điệp “đại dịch qua đi, tình người ở lại, nghề báo hay nghề y hay bất cứ ngành nghề nào trong xã hội, tất cả đều đòi hỏi những suy nghĩ và hành động từ trái tim đến trái tim”.

Theo Tiến sĩ Phan Thanh Định - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM: Những đóng góp quý báu của những người làm báo đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển chung của xã hội. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM cũng là ngôi trường đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; với triết lý giáo dục toàn diện, khai phóng, luôn đề cao những giá trị nhân văn, phát triển cộng đồng trong quá trình phát triển.

Trong cao điểm dịch bệnh, các chiến sĩ thông tin và các chiến sĩ Blouse trắng đã sát cánh cùng nhau, để chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Mong rằng trong thời gian tới, các chiến sĩ này sẽ tiếp tục đam mê, tâm huyết với nghề, cống hiến nhiều hơn nữa trong sự nghiệp cầm bút của mình.

TP. Hồ Chí Minh:

Sinh viên nhận học bổng ươm mầm Blouse trắng với chủ đề “Ngòi bút và ống nghe”.

Bạn Nguyễn Thị Bảo Trân (sinh viên năm 2 Khoa Báo chí truyền thông, chuyên ngành báo chí Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) cho biết, được nhận học bổng từ chương trình ươm mầm Blouse trắng “Ngòi bút và ống nghe” bản thân rất vui, vì trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 vừa qua bản thân có tham gia tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm vacine tại các Trạm y tế phường, xã trên địa bàn TP.HCM. Trong thời điểm này, gia đình lẫn bản thân em đều bị nhiễm F0 nên rất thấu cảm những đau thương, mất mát từ các gia đình không may có người thân bị mất do Covid-19.

“Trước, trong và sau dịch bệnh, gia đình gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy học bổng được xem là niềm an ủi rất lớn cho bản thân kể cả gia đình. Suốt hơn 1 năm, nộp nguyện vọng đăng ký học bổng ở nhiều nơi nhưng đều không được nhận khiến em khá hụt hẫng. Do đó, số tiền lớn này dùng để trang trải việc học sắp tới” - bạn Trân trải lòng.

Cùng cảm xúc trên, Bác sĩ Trần Thanh Nhã công tác tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM chia sẻ: Khi nhận được học bổng từ chương trình, bản thân rất vinh dự vì tất các các thầy thuốc, phóng viên cùng các bạn sinh viên, cộng tác viên có những thành tích, sự trải nghiệm quý giá. Đọng lại trong mỗi người là sự hồi tưởng về quãng thời gian trải qua tâm dịch, từ tiêm chủng đến tham gia điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 ở các bệnh viện dã chiến cũng như tham gia công tác lấy mẫu cộng đồng.

Trao đổi với Báo Lao động Thủ đô, Tiến sĩ, bác sĩ Phan Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM cho biết: Chương trình trao học bổng “Ươm mầm Blouse trắng” cho sinh viên là một trong những chương trình hết sức thiết thực và ý nghĩa, vì không những giúp các bạn sinh viên tiếp tục hoàn thành việc học của mình tại nhà trường, mà còn giúp các bạn có động lực hơn để cống hiến cho xã hội, cho đất nước trong tương lai.

TP. Hồ Chí Minh:

TS.BS Phan Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM chia sẻ với các sinh viên tại chương trình.

“Thật cảm động khi bắt gặp những chàng trai, cô gái đã mạnh dạn “xếp bút nghiên” tham gia tình nguyện viên chống dịch tại các bệnh viện dã chiến. Đây là hình ảnh đẹp đã thôi thúc tôi cùng Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM và các đơn vị thực hiện chương trình này” - TS.BS Phan Minh Hoàng cho biết thêm.

Chương trình học bổng do Hội thầy thuốc trẻ TP.HCM phát động năm 2022 với hình thức kết nối và trao tặng trực tiếp cho học sinh, sinh viên vượt khó nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện trọng đại của đất nước… Tính đến thời điểm này, hàng trăm suất học bổng đã được trao trong dịp Tết cổ truyền 2022, trong triển lãm ảnh "22 Khoảnh khắc" tại đường sách TP.HCM, kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, trong chương trình "Niềm tin thế hệ" tại Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và trao tặng học bổng cho con em đồng bào vùng cao Hà Giang trong chương trình "Tháng 3 biên giới"…

Đăng Khoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này