Phong trào thi đua trong ngành Giáo dục quận Bắc Từ Liêm ngày càng thiết thực, hiệu quả

09:52 | 28/05/2022
(LĐTĐ) Mới đây, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng 12 tập thể và 146 cá nhân là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh giỏi tiêu biểu của quận năm học 2021 - 2022.
Trực tuyến Lễ tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022 Tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2021-2022 Tiếp tục truyền niềm tin, cảm hứng cho thể thao Hà Nội thành công hơn nữa

Hiện nay, toàn quận Bắc Từ Liêm có 65 trường học với tổng số 69.145 học sinh. Trong năm học 2021-2022, ngành Giáo dục quận đã thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào "Dạy tốt - Học tốt", "Đổi mới, sáng tạo"...

Các cuộc vận động và phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả đều khắp ở các cấp học, nhà trường, cả ở công lập và tư thục.

Ngoài ra, ngành Giáo dục quận Bắc Từ Liêm đã triển khai tích cực công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và dự án trường chất lượng cao, coi đây là giải pháp nâng cao chất lượng cũng như phát triển toàn diện các trường học.

Phong trào thi đua trong ngành Giáo dục quận Bắc Từ Liêm ngày càng thiết thực, hiệu quả
Quận Bắc Từ Liêm tuyên dương khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiêu biểu năm học 2021-2022.

Tính đến tháng 4/2022, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn quận là 77,5% (38/49 trường), trong đó có 5 trường đạt mức độ 2. Bắc Từ Liêm là quận dẫn đầu của Thành phố và được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn tổ chức điểm về dạy học STEM với 33 câu lạc bộ/1.285 học sinh tham gia sinh hoạt hàng tháng. Toàn quận có 6.529 học sinh giỏi, trong đó có 1.341 học sinh đạt giải Quốc tế (tăng 288 học sinh); 2.092 học sinh đạt giải cấp Quốc gia (tăng 466 học sinh); 1632 đạt giả học sinh giỏi cấp Thành phố và 1.464 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quận.

Đặc biệt, dấu ấn nổi bật trong năm 2022 là kết quả xuất sắc của học sinh Bắc Từ Liêm trong các Kỳ thi quốc tế với 3 Huy chương ở kỳ thi Toán học - IMSO 2022 - một trong những cuộc thi Quốc tế về Toán học diễn ra hàng năm trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, với chương trình "Sóng và máy tính cho em", ngành Giáo dục quận đã chỉ đạo các trường rà soát triển khai tổ chức trao 150 thiết bị gồm máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng ước tính trên 445 triệu đồng, đảm bảo 100% học sinh có điều kiện học trực tuyến.

Trong năm học 2021 - 2022, công tác đổi mới trong dạy và học được đặc biệt coi trọng. Mặc dù thời gian học trực tuyến chiếm phần lớn thời gian trong năm học, tuy nhiên, vượt lên trên tất cả những khó khăn đó là sự quyết tâm tích cực chủ động từ các thầy các cô và nhà trường.

Hội thi giáo viên giỏi cấp quận được triển khai có chất lượng, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy. Ngành Giáo dục đã trao 114 giải cho các giáo viên tham gia kỳ thi, trong đó có 22 giải Xuất sắc và Nhất. Năm học qua, đã có 10 tập thể, 22 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt", "Đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn", "Đổi mới, sáng tạo".

Ghi nhận thành tích mà ngành giáo dục quận đạt được trong năm học 2021-2022, dịp này, quận Bắc Từ Liêm đã biểu dương 12 tập thể và 146 cá nhân giỏi, tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này