Liên đoàn Lao động Thành phố kịp thời thăm hỏi, trao hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động

13:42 | 19/05/2022
(LĐTĐ) Nhận được thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế về việc người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động, sáng nay (19/5), đại diện LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ quận Long Biên đã tới thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho anh Nguyễn Cửu Tài - công nhân Công ty sản xuất và dịch vụ Nghĩa Phương.
Tai nạn lao động giảm nhờ sự vào cuộc quyết liệt Thạch Thất trao quà hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đoàn viên khó khăn đột xuất

Tại Công ty, bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động LĐLĐ Thành phố gửi lời động viên, thăm hỏi tới công nhân Nguyễn Cửu Tài và bày tỏ mong muốn anh Tài sẽ vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện tại, cố gắng điều trị đôi chân và tìm được một công việc phù hợp sau quá trình điều trị.

Chia sẻ khó khăn với gia đình công nhân Nguyễn Cửu Tài, thay mặt LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động LĐLĐ Thành phố đã trao hỗ trợ 3 triệu đồng và 1 túi quà trị giá 300 nghìn đồng cho công nhân Nguyễn Cửu Tài. Theo bà Thủy, do Công ty chưa thành lập tổ chức Công đoàn nên người lao động sẽ bị thiệt thòi hơn so với các Công ty đã có tổ chức Công đoàn.

Liên đoàn Lao động Thành phố kịp thời thăm hỏi, trao hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động
Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động LĐLĐ Thành phố và đại diện LĐLĐ quận Long Biên động viên và trao hỗ trợ cho công nhân Nguyễn Cửu Tài. (Ảnh: Lương Hằng)

Anh Nguyễn Cửu Tài sinh năm 2000, thường trú tại thôn Xuân Ô, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, làm việc tại Công ty sản xuất và dịch vụ Nghĩa Phương thuộc địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Anh Tài làm việc tại Công ty đến nay đã được 3 năm. Ngày 24/4, anh Tài bị tai nạn giao thông trên đường đi làm việc nên phải cưa hai bàn chân.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình công nhân Nguyễn Cửu Tài vô cùng khó khăn. Gia đình anh Tài thuộc diện hộ nghèo. Trong thời gian làm việc tại Công ty không được đóng các chế độ bảo hiểm nên gia đình anh Tài gặp rất khó khăn khi điều trị dài ngày tại bệnh viện (mỗi ngày chi phí hơn 1 triệu đồng).

Đón nhận hỗ trợ trực tiếp từ đại diện LĐLĐ thành phố Hà Nội, công nhân Nguyễn Cửu Tài xúc động: “Tôi rất cảm ơn LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ quận Long Biên, tôi không nghĩ là mình lại được nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ từ LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận vì bản thân chưa tham gia vào các hoạt động của tổ chức Công đoàn. Sự động viên, hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố sẽ là động lực để tôi vượt qua khó khăn hiện tại. Thời gian tới, khi vết thương lành, tôi sẽ tiếp tục lao động để có tương lai tốt hơn, không để gia đình phải lo lắng”, anh Tài chia sẻ.

Hoạt động thăm, tặng quà, trao hỗ trợ cho công nhân bị tai nạn lao động cũng là một trong những hoạt động thiết thực của LĐLĐ thành phố Hà Nội nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này