Quảng Bình: Xem xét hai điểm du lịch hoạt động 'chui' giữa rừng phòng hộ

22:00 | 05/05/2022
(LĐTĐ) Ngày 5/5, UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn có hai điểm du lịch hoạt động chui, hiện ngành chức năng đã lập tổ công tác kiểm tra thực địa.
Mực nháy Vũng Áng, ăn một lần nhớ mãi Lỗ hổng lớn về nhân lực du lịch

Theo đó, tại khu suối Chà Cùng và Chà Rào thuộc thôn Long Sơn, xã Trường Sơn xuất hiện hai điểm du lịch tự phát nằm trong khu vực quy hoạch rừng sản xuất, thuộc lâm phận của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Nhì, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho hay, “Đây là 2 điểm du lịch hoạt động, kinh doanh trái phép. Qua kiểm tra thì không phát hiện các dấu hiệu tàn phá rừng vì các khúc cây đổ ngã nhưng đã mục rữa, kiểm tra xung quanh không có dấu hiệu xâm hại đến rừng”.

Quảng Bình: Xem xét hai điểm du lịch hoạt động 'chui' giữa rừng phòng hộ
Điểm du lịch trái phép nàm trên rừng phòng hộ.

Qua quá trình kiểm tra được biết, khoảng tháng 6/2021 có một nhóm người địa phương vào dựng lán vui chơi tránh dịch Covid-19. Sau đó đến tháng 4/2022, một nhóm 7 người khác cùng trú tại thôn Long Sơn và 2 người dân tộc Vân Kiều trú tại bản Cây Cà (xã Trường Sơn) đến sửa sang lại lán trại và làm thêm 7 cái sạp, dựng cầu bắc qua suối và mở các dịch vụ ăn uống tại đây.

Theo ông Nguyễn Viết Giai, Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Quảng Ninh: “Đơn vị đã nắm được thông tin, hiện đã giao cho UBND xã kiểm tra. Về mức độ vi phạm thì 2 điểm này chưa có giấy phép, còn về vi phạm môi trường thì 2 điểm này chưa gây ô nhiễm cũng như gây nguy hại đến rừng phòng hộ. Hiện đơn vị giao UBND xã hướng dẫn cho họ hoàn thiện thủ tục, giấy tờ hợp pháp trình các bên liên quan nếu xem xét đầy đủ, đảm bảo các yếu tố cho họ triển khai điểm du lịch”.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này