TP.HCM: Bảo vệ cửa hàng Honda đánh gãy tay nhân viên giao xe

21:57 | 28/04/2022
(LĐTĐ) Chỉ vì “lời qua tiếng lại” về chỗ đậu xe, bảo vệ cửa hàng Honda (số 18 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) đã dùng gậy sắt đánh liên tiếp và đánh gãy tay nhân viên giao xe cho hãng. Thế nhưng từ khi xảy ra vụ việc cho đến nay, đại diện hãng xe Honda vẫn chưa có động thái thăm hỏi nạn nhân cũng như xử lý trách nhiệm người liên quan.
TP.HCM: Chính thức thông xe cầu Thủ Thiêm 2 Khánh thành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sau 13 năm khởi công TP.Hồ Chí Minh: Tổ chức lại giao thông sau khi đưa vào khai thác cầu Thủ Thiêm 2

Trong đơn gửi đến báo Lao động Thủ đô, anh Nguyễn Văn Hưởng (sinh năm 1988, quê Hà Nội) cho biết, vào lúc 4h30 ngày 23/4 ông có đi giao xe ô tô từ Cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đến đại lý Honda tại 18 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Trong quá trình chuyển xe vào đại lý, giữa anh Hưởng và bảo vệ của đại lý (tên Hùng) có lời qua tiếng lại. Bảo vệ tên Hùng chạy vào phòng trực bảo vệ lấy gậy sắt dài khoảng 50 – 70cm vụt liên tục vào lưng, vào người anh Hưởng, trong đó có đánh trúng vào đầu. Anh Hưởng đưa tay lên đỡ thì bị đánh gãy xương tay.

TP.HCM: Bảo vệ cửa hàng Honda đánh gãy tay nhân viên giao xe

Đại lý Honda 18 Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM nơi xảy ra vụ việc.

Đến ngày hôm sau (24/4), anh Hưởng đến trình báo Công an phường 4, quận Tân Bình. Do tính chất hung hãn, côn đồ của bảo vệ Đại lý Honda, anh Hưởng đã đề nghị khởi tố và đề nghị Công an phường 4 quận Tân Bình có văn bản giám định thương tật.

“Bảo vệ đại lý Honda hung hãn đánh tôi hết sức côn đồ. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Hùng đã đến viện thăm hỏi tôi nhưng chưa thấy đại diện đại lý Honda đến hỏi han cũng như xử lý trách nhiệm người đã đánh tôi”, anh Hưởng cho biết thêm.

TP.HCM: Bảo vệ cửa hàng Honda đánh gãy tay nhân viên giao xe
Ông Nguyễn Văn Hưởng bị bảo vệ hãng Honda đánh gãy tay.

Để làm rõ thông tin vụ việc, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã liên hệ với người phụ trách truyền thông của hãng Honda tuy nhiên đến nay phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi từ hãng Honda.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Trương Hồng Điền, Văn phòng Luật sư Xuân Phú (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, hành vi dùng gậy sắt đánh vào lưng, đầu của ông Hùng dẫn đến hậu quả anh Hưởng bị gãy xương tay. Gậy sắt là hung khí nguy hiểm, được dùng để đánh liên tiếp vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể là lưng và đầu của ông Hưởng.

Ông Hùng biết rõ hành vi nêu trên có thể gây thương tích cho ông Hưởng nhưng vẫn cố tình thực hiện và để mặc cho hậu quả xảy ra. Mặt khác, mâu thuẫn giữa ông Hùng và ông Hưởng chỉ là mâu thuẫn nhỏ thường ngày trong việc dừng và đỗ xe. Chỉ vì mâu thuẫn lời qua tiếng lại trong sinh hoạt hằng ngày mà ông Hùng đã cố tình gây thương tích cho ông Hưởng, ngay tại phòng bảo vệ của trụ sở đại lý, đây là hành vi phạm tội có tính chất côn đồ.

Do đó, căn cứ theo quy định tại điểm a, m, Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì hành vi của ông Hùng có dấu hiệu cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”. Đối với hành vi này, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm.

Bên cạnh việc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật, thì ông Hùng còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông Hưởng do sức khỏe bị xâm phạm. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bị bồi thường theo quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015.

Thái Nam

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này