Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Thanh Oai

22:57 | 27/04/2022
(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân, ngày 27/4, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã tới thăm, động viên, bàn giao kinh phí xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Chu Văn Tuân (Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật, huyện Thanh Oai). Cùng dự lễ bàn giao có Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan và Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo.
Lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia tiếp Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường Chú trọng bảo tồn, tôn tạo và khai thác hiệu quả di tích lịch sử văn hóa

Công nhân Chu Văn Tuân (sinh năm 1984) đã gắn bó với Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật được 13 năm, anh luôn nhiệt tình trong lao động sản xuất, có nhiều sáng tạo trong công việc, nhiều năm được danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô và Công nhân giỏi huyện Thanh Oai.

Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Chu Văn Tuân
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng bàn gia kinh phí xây “Mái ấm Công đoàn” cho anh Chu Văn Tuân. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Là trụ cột của gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm 6 thành viên, bố mẹ già yếu, mắt kém đi lại khó khăn, 2 con nhỏ đang độ tuổi đi học thường xuyên ốm đau, phải đi viện, vợ không có việc làm. Bằng đồng lương công nhân ít ỏi cùng với việc lo toan mọi công việc trong gia đình nên phải chi tiêu dè sẻn lắm mới đủ sống. Điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình anh phải ở trong căn nhà cấp bốn chật hẹp, dột nát, mái nhà xuống cấp nghiêm trọng, mưa dột, nắng xiên, tường vôi ẩm bong tróc, cửa gỗ mục nát.

Anh Chu Văn Tuân luôn mơ ước có một ngôi nhà để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn và mơ ước của các đoàn viên, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn” khang trang, sạch đẹp. Sau hơn 2 tháng khởi công (từ tháng 2/2022), công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng. Ngôi nhà sập sệ ngày nào được thay bằng một nhà mái ấm khang trang, sạch đẹp khi mái được lợp tôn lạnh, tường xây chắc chắn, sơn màu tươi sáng, nền gạch đá hoa thoáng mát.

Tại buổi trao hỗ trợ, thay mặt cho tình cảm của tổ chức Công đoàn Thủ đô, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã trao 45 triệu đồng tiền mặt (bàn giao kinh phí xây nhà Mái ấm 40 triệu đồng, tặng 5 triệu đồng hỗ trợ cho công nhân khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân) và 01 chiếc quạt cây trị giá 1 triệu đồng.

Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Chu Văn Tuân
Lãnh đạo huyện Thanh Oai bàn gia kinh phí xây “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Chu Văn Tuân. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Theo ông Lê Đình Hùng kinh phí để thực hiện chương trình “Mái ấm Công đoàn” được huy động từ nguồn xã hội hóa, từ sự đóng góp của công nhân, viên chức, lao động. Trải qua hành trình hơn 10 năm, chương trình đã góp phần hiện thực hóa những ước mơ an cư của gần 700 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi trao hỗ trợ, Huyện ủy Thanh Oai tặng quà cho gia đình anh Chu Văn Tuân và LĐLĐ huyện Thanh Oai cũng hỗ trợ gia đình anh 10 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH sản xuất Nhựa Việt – Nhật đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho anh Tuân xây nhà mới.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và huyện Thanh Oai chúc mừng gia đình đoàn viên Chu Văn Tuân có căn nhà mới để ổn định cuộc sống, từ đó tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên trong lao động và cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì đã có tổ chức công đoàn bảo vệ, công ty, đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ khi khó khăn.

Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Chu Văn Tuân
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, huyện Thanh Oai và gia đình anh Chu Văn Tuân chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà mới. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Xúc động khi được nhận kinh phí hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”, đoàn viên Chu Văn Tuân đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các cấp Công đoàn Thủ đô, của Huyện ủy Thanh Oai và Công ty TNHH nhựa Việt Nhật. Đây chính là động lực để anh vượt qua khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác, đóng góp công sức vào sự phát triển chung của doanh nghiệp và gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Nhân dịp này, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan và Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đề nghị các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt tổ chức các hoạt động chăm lo có trọng tâm cho đoàn viên trong tháng Công nhân để đoàn viên công đoàn yên tâm tham gia lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này