LĐLĐ huyện Thạch Thất biểu dương 71 Công nhân giỏi, Lao động giỏi năm 2022

21:04 | 27/04/2022
(LĐTĐ) Phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi” trong đoàn viên, người lao động huyện Thạch Thất thời gian qua đã đạt được những kết quả thiết thực, là động lực thúc đẩy người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị hàng năm.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Phát động Tháng Công nhân năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở LĐLĐ huyện Thạch Thất: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 LĐLĐ huyện Thạch Thất: Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2022

Mới đây, hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã tổ chức Hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi, Lao động giỏi”; phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động; ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất, cho biết, thời gian qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” đã được các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất triển khai, công nhân, người lao động tích cực hưởng ứng.

Qua các đợt thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác, gương công nhân giỏi, công nhân lao động sáng tạo, đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp, đơn vị.

LĐLĐ huyện Thạch Thất biểu dương 71 Công nhân giỏi, Lao động giỏi năm 2022
Đồng chí Bùi Thị Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội (đứng giữa) trao tặng danh hiệu Công nhân giỏi cho người lao động huyện Thạch Thất.

Đặc biệt, phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Lao động giỏi” và “Lao động sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 đực các cấp Công đoàn huyện tích cực hưởng ứng. Cụ thể, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp triển khai sâu rộng phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động.

Theo đó, các phong trào thi đua đã được triển khai với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm cụ thể theo các khối. Cụ thể, đối với khối doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn huyện đã triển khai phát động các phong trào thi đua như phong trào “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Người tốt, việc tốt”, “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”… Đối với khối hành chính sự nghiệp, LĐLĐ huyện đã triển khai các phong trào như: “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”…

Tại Hội nghị lần này, LĐLĐ huyện Thạch Thất đã biểu dương 71 "Công nhân giỏi", "Lao động giỏi". Nhận được danh hiệu “Công nhân giỏi” huyện Thạch Thất năm 2022, chị Nguyễn Thị Lý (Công ty TNHH Tập đoàn Oe Tek Việt Nam) vui mừng cho biết, đây chính là nguồn động viên to lớn để người lao động duy trì, phát huy hoạt động cải tiến và đưa ra nhiều sáng kiến, sáng tạo trong quá trình làm việc.

Những năm qua, việc biểu dương công nhân giỏi được các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất tổ chức thường niên. Các công nhân giỏi được tôn vinh hiện hữu trên mọi lĩnh vực, ở tất cả các lứa tuổi.

Họ là những công nhân trực tiếp lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, là những tấm gương tiêu biểu, cần cù trong lao động, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, góp phần cùng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, xây dựng huyện Thạch Thất và Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.

Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi”, đưa phong trào đi vào chiều sâu, thường xuyên, liên tục, từ đó có thêm ngày càng nhiều những công nhân giỏi đóng góp cho sự phát triển của huyện, Thủ đô và đất nước.

LĐLĐ huyện Thạch Thất biểu dương 71 Công nhân giỏi, Lao động giỏi năm 2022
Những năm qua, việc biểu dương công nhân giỏi được các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất tổ chức thường niên, được người lao động tích cực hưởng ứng.

Đồng chí Bùi Thị Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”.

Trong đó, hướng phong trào thi đua vào việc góp phần tăng năng suất lao động, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cải tiến mẫu mã, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, từ đó xây dựng doanh nghiệp phát triển, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Cũng tại Hội nghị, biểu dương “Công nhân giỏi, Lao động giỏi”; phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, đồng chí Nguyễn Đăng Quân - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Thạch Thất, đề nghị các tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 gắn với hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (1/5) thiết thực, hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động huyện vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này