Ngày Hội sách và văn hoá đọc năm 2022:

Chấn hưng văn hóa, phát triển văn hóa đọc

14:02 | 15/04/2022
(LĐTĐ) Chào mừng Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam (21/4), Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4), sáng nay (15/4) Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức khai mạc Ngày hội sách và văn hoá đọc năm 2022.
Ngày Sách và Văn hóa đọc với nhiều trải nghiệm công nghệ thú vị Phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc

Dự lễ khai mạc có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, đơn vị trong và ngoài nước và đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Chấn hưng văn hóa, phát triển văn hóa đọc
Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày hội sách và văn hoá đọc năm 2022

Với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc”, Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2022 được tổ chức nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Đồng thời xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng, đồng thời phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc; nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan chức năng và tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2022 được tổ chức đa dạng về hình thức bao gồm các hoạt động trực tiếp, hoạt động trực tiếp kết hợp với livestream, các hoạt động được tổ chức từ xa, phù hợp với nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân và bạn đọc trong tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Chấn hưng văn hóa, phát triển văn hóa đọc
Đại diện Đại sứ quán các nước nói tiếng Tây Ban Nha trao tặng sách cho Thư viện Quốc gia Việt Nam

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Kiều Thúy Nga cho biết: Các hoạt động trong Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2022 cùng tạo nên một bức tranh lớn với nhiều hình thức thể hiện, mang lại không khí tươi mới, giàu sức sống góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đặc biệt sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

“Thông qua các hoạt động được tổ chức, Thư viện Quốc gia Việt Nam mong muốn gửi tới mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ thông điệp: Mỗi cuốn sách là kết tinh từ tri thức và đời sống, trong đó chứa đựng bao kiến thức bổ ích cần cho mỗi con người. Đọc sách giúp chúng ta bồi đắp tâm hồn, học hỏi kinh nghiệm, hiểu biết về thế giới, về đại dương, về những thành tựu khoa học xưa và nay. Trong biển cả mênh mông của cuộc sống, đọc sách là cách nhanh nhất để có thể mở rộng tri thức và làm chủ cuộc sống của mình, từ đó nâng cao kiến thức góp phần xây dựng và phát triển xã hội”, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam khẳng định.

Chấn hưng văn hóa, phát triển văn hóa đọc
Thư viện Quốc gia Việt Nam trao tặng sách của các nhà xuất bản, nhà sách, tổ chức và cá nhân cho trường học, thư viện vùng sâu, vùng xa trên cả nước

Tại buổi lễ khai mạc, Đại sứ quán 10 nước nói tiếng Tây Ban Nha thực hiện chương trình tặng sách cho Thư viện Quốc gia Việt Nam. Đây là nguồn tài liệu quý giúp bạn đọc có thể tiếp cận với một trong những ngôn ngữ được nhiều quốc gia sử dụng, đồng thời khám phá các nét đặc trưng về văn hoá, xã hội của cộng đồng các nước nói tiếng Tây Ban Nha.

Cùng với đó, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tiếp nhận sách tài trợ của các nhà xuất bản, nhà sách, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn Hà Nội. Tại buổi lễ Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức tặng sách cho một số thư viện trường học trên địa bàn Thủ đô cùng một số tỉnh, thành phố khác.

Ngày hội sách và văn hoá đọc năm 2022 bao gồm chuỗi các hoạt động:

1, Triển lãm sách văn hóa đọc với cuộc sống: Trưng bày, giới thiệu 1.000 cuồn sách theo 4 nội dung: Sách - di sản của nhân loại; Đọc sách mở cửa tri thức; Đọc sách kiến tạo tương lai; Nghệ thuật đọc sách.

2, Giao lưu tác giả, tác phẩm. Trong đó giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm mới, tiêu biểu, có chiều sâu tư tưởng, kiến thức và mang đậm dấu ấn nghệ thuật, thẩm mỹ, được công chúng quan tâm của các Nhà xuất bản, Nhà sách.

3, Thi vẽ tranh theo sách: Cuộc thi được phát động trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở cho các em học sinh từ 6 đến 13 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội, tổ chức theo hình thức từ xa. Đây là sân chơi bổ ích để các em thỏa sức sáng tạo nghệ thuật cùng niềm đam mê đọc sách.

4, Thi viết cảm nhận một cuốn sách: Cuộc thi được phát động trong thanh niên, tổ chức theo hình thức từ xa. Thông qua Cuộc thi sẽ giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về vai trò đọc sách.

5, Trải nghiệm kỹ năng đọc sách: Hoạt động hướng dẫn người học rèn luyện cùng giáo trình “Trí tuệ siêu đọc sách 3.000 từ/phút giúp học sinh, sinh viên có phương pháp đọc sách hiệu quả.

5, Trưng bày ảnh tư liệu: Thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt trong đại dịch...

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này