Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Hàng nghìn hộ dân phải tìm đủ cách “chống khát” vì thiếu nước sạch

22:05 | 12/04/2022
(LĐTĐ) Tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xảy ra trong nhiều năm nay, đặc biệt là vào mùa khô. Để chống lại việc khan, hiếm nước sạch người dân phải xây dựng bể trữ nước mưa, và xây bể lọc xử lý nước nhiễm phèn để dùng hằng ngày.
Nhiều hộ dân "khát nước" sạch vì nhà máy nước "đắp chiếu"! Thiếu nước sạch
Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Hàng nghìn hộ dân phải tìm đủ cách “chống khát” vì thiếu nước sạch
Người dân phải dùng nước giếng đào qua xử lý bể lọc mới đem dùng nước ăn uống hằng ngày.

Xác minh thông tin người dân phản ánh, chúng tôi đã về tại các xã thuộc huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Ghi nhận tại các xã như Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Phú, Kỳ Ninh, Kỳ Xuân nguồn nước tại đây đa số bị nhiễm mặn và nhiễm phèn nặng khiến người dân muốn dùng nguồn nước này để sinh hoạt phải qua các bể lọc, ngoài ra tại xã miền núi Lâm Hợp, Kỳ Thượng thì thiếu nước trầm trọng vào mùa khô vì nơi đây thuộc các xã miền núi.

Theo tìm hiểu được biết, tại huyện Kỳ Anh có hơn 30.000 hộ dân đang phải sử dụng nguồn nước chưa đảm bảo vệ sinh. Ông Phạm Công Danh (60 tuổi, thôn Vĩnh Thọ, xã Kỳ Thọ) nói, gia đình tôi sống tại đây từ xưa đến nay, nhưng những năm vừa qua tại đây xảy ra hiện tượng nước nhiễm phèn và nhiễm mặn khá cao, nên nhu cầu dùng nước sạch là rất lớn. Vậy mà trên địa bàn lại chưa có nhà máy nước sạch nên chúng tôi phải xây bể chứa nước mưa và lấy nước giếng đào rồi xử lý qua bể lọc để dùng hằng ngày.

Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Hàng nghìn hộ dân phải tìm đủ cách “chống khát” vì thiếu nước sạch
Nguồn nước tại các xã Kỳ Đồng, Kỳ Thọ... bị nhiễm phèn nặng

Cũng như người dân Kỳ Thọ, xã Kỳ Đồng là trung tâm hành chính của huyện Kỳ Anh. Sau 7 năm điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh, người dân Kỳ Đồng và toàn bộ cán bộ, nhân viên các cơ quan hành chính đều sử dụng nguồn nước phèn để sinh hoạt, ăn uống.

Theo ông Nguyễn Đình Tuệ - Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng: "Nước giếng khoan, giếng đào ở xã Kỳ Đồng đa phần khu vực bị nhiễm phèn. Quần áo giặt vài nước là chuyển màu vàng. Ngoài ra, thôn nằm giữa bốn bề là đồng ruộng nên dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ngấm vào đất, vào các mạch nước ngầm rất lớn. Mong muốn của người dân nơi đây là sớm có nhà máy nước sạch để sử dụng, đảm bảo sức khỏe".

Ngoài các địa phương miền biển, tại các xã miền núi lại thiếu nước sạch trầm trọng, đặc biệt là vào mùa khô, nơi đây thường xảy ra hạn hán kéo dài nguồn nước từ các giếng khoan, khe suối không đủ cấp cho người dân sinh hoạt, để đảm bảo nguồn nước cho người dân cần có nhiều chính sách hỗ trợ từ địa phương cũng như nhà nước đặc biệt quan tâm.

Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Hàng nghìn hộ dân phải tìm đủ cách “chống khát” vì thiếu nước sạch
Do nguồn nước bị nhiễm mặn nên vật dụng bị hoen rỉ.

Ông Thành - người dân xã Lâm Hợp kể lại: “Có những năm hạn hán kéo dài chúng tôi phải đi lấy nước từ các khe suối chính cách nhà khoảng 3km, mặc dù biết nguồn nước tại khe suối không đảm bảo nhưng cũng có cái để ăn uống và sinh hoạt. Để đáp ứng nhu cầu của người dân chúng tôi cần có những giếng khoan cỡ lớn hoạc các bể chứa nước có dung tích chứa đựng được nhiều, việc này cần có sự hỗ trợ từ nhà nước để chúng tôi bớt phần nào gánh nặng về tài chính”.

Về vấn đề này, ông Trần Bá Toản – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kỳ Anh cho biết, "Hiện toàn huyện có khoảng hơn 30.000 hộ dân ở Kỳ Anh đang thiếu nguồn nước sạch để sinh hoạt. Để giải quyết thiếu nước sạch cho người dân, sắp tới huyện Kỳ Anh sẽ xây dựng một nhà máy xử lý nước có công suất 7.000 m3/ngd với chi phí dự kiến khoảng 95 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa thông qua đấu thầu hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư để phục vụ cho Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh và các xã lân cận như Kỳ Đồng, Kỳ Giang, Kỳ Phú, Kỳ Khang. Đối với xã Kỳ Thọ, huyện đề xuất lấy nguồn nước từ nhà máy xử lý nước tại thị xã Kỳ Anh. Còn xã vùng trên như Kỳ Lạc thường thiếu nước vào mùa hạn hán người dân phải đi gánh ở các khe suối thì có Tập đoàn Thiên Minh Đức hứa hỗ trợ tiền xây dựng bể chứa để dẫn nước từ khe suối về cung cấp cho người dân".

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này