Huyện Thanh Oai thu ngân sách đạt 53,3% kế hoạch

20:31 | 11/04/2022
(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2022, với tinh thần khẩn trương, chủ động, huyện Thanh Oai đã nỗ lực, đoàn kết, triển khai bài bản, hiệu quả mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 53,3% kế hoạch Thành phố giao.
Trồng cây xanh để huyện Thanh Oai giàu đẹp, văn minh Phụ nữ huyện Thanh Oai "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" Tập trung nguồn lực xây dựng huyện Thanh Oai thành quận

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai khóa XXIII vừa tổ chức hội nghị lần thứ 12 để đánh giá kết quả triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025); kết quả thực hiện các nhiệm vụ quý I/2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

undefined
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai khóa XXIII. (Ảnh: Bình Minh)

Theo báo cáo tại hội nghị, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII và thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Dù vậy, trong năm 2021 (năm đầu thực hiện), huyện đã đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu thành phố Hà Nội giao, trong đó một số chỉ tiêu vượt rất cao so với kế hoạch, như chỉ tiêu về thu ngân sách đạt 990,178 tỷ đồng, bằng 183,9% chỉ tiêu Thành phố giao.

Phát huy những kết quả đạt được, 3 tháng đầu năm 2022, với tinh thần khẩn trương, chủ động, huyện Thanh Oai đã nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm cao, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 nhằm khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện tốt; kinh tế bước đầu phục hồi và phát triển, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai hiệu quả. Đây là kết quả bước đầu góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra.

Nổi bật, kinh tế tiếp tục phát triển, công nghiệp xây dựng, dịch vụ, thương mại tăng 8% so với cùng kỳ; ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 53,3% kế hoạch Thành phố giao.

Trong quý I/2022, huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với 5 xã đăng ký: Liên Châu, Tân Ước, Kim Thư, Cao Dương, Dân Hòa và xã Hồng Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

undefined
Xã Hồng Dương đang nỗ lực đạt nông thôn mới kiểu mẫu. (Ảnh: NC)

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, công tác giáo dục đào tạo; y tế, các chính sách xã hội được thực hiện tốt. Việc phòng, chống dịch Covid-19 luôn chủ động, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần đẩy mạnh quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, trọng tâm là thực hiện 15 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá mà Nghị quyết đã đề ra; triển khai thực hiện hiệu quả 8 chương trình công tác, 6 Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Nêu những nhiệm vụ cụ thể trong 9 tháng còn lại của năm 2022, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai đề nghị, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các các biện pháp nhằm duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phải điều hành tốt ngân sách nhà nước và quản lý tài sản công, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này