Phát huy tinh thần “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ nhà giáo Thủ đô

14:52 | 07/04/2022
(LĐTĐ) Thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền”, nhiều nữ nhà giáo đã trở thành nhà giáo mẫu mực, cán bộ quản lý, cán bộ Công đoàn giỏi, đóng góp tích cực sự nghiệp đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.
SEA Games 31 là cơ hội để “làm nóng” thị trường du lịch Linh hoạt phòng chống dịch, tránh tình trạng tái nhiễm Covid-19 Hà Nội: Tăng tốc hoàn thành bằng được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Sáng ngày 7/4, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” năm 2021. Đến dự hội nghị có: Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa.

Báo cáo tổng kết phong trào năm 2021, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam cho biết, phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” của ngành Giáo dục đào tạo Thủ đô đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Ngành Giáo dục đào tạo Thủ đô hiện có 124.000 nữ cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó khối trực thuộc 9.240 chiếm 78% cán bộ giáo viên, nhân viên. Hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, ngành Giáo dục và đào tạo đã cụ thể hóa bằng nhiều phong trào thi đua. Trong đó, phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền” đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ giáo viên nhân viên, phong trào ngày càng đi vào chiều sâu...

Thông qua phong trào, nhiều nữ nhà giáo trở thành nhà giáo mẫu mực; cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn giỏi; đóng góp tích cực sự nghiệp đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và Đất nước.

Phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” ngành Giáo dục
Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp và Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao bằng khen cho những tập thể có thành tích tốt trong phong trào thi đua.

Cụ thể, trong năm 2021, đội ngũ nữ nhà giáo Thủ đô không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý và nghiên cứu khoa học phấn đấu “Giỏi việc trường”. Nhiều chị em đã hăng hái, tích cực đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị các đơn vị, không ngừng tự học tập nâng cao trình độ, năng lực.

Phong trào thi đua “Hai tốt” được cán bộ giáo viên, nhân viên, tích cực hưởng ứng qua các đợt Hội giảng, Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp với tinh thần “Thiết thực - Hiệu quả”. Trong thời gian qua, khối trực thuộc đã có hơn 1.000 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố (trong đó có 880 nữ nhà giáo).

Cạnh đó, năm học 2020-2021, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 5 nhằm tôn vinh những nhà giáo Hà Nội nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy học; có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Trong số 156 nhà giáo được tôn vinh có đến 130 nữ nhà giáo, chiếm 83,3%.

Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, với nhiệm vụ dạy học trực tuyến và trực tiếp trong điều kiện dịch, các nữ nhà giáo đã nỗ lực cố gắng trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tương tác hướng dẫn học sinh học tập.

Phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” ngành Giáo dục
Hội nghị tổng kết phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” năm 2021 của Công đoàn Giáo dục Hà Nội.

Về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phấn đấu “Đảm việc nhà”, bên cạnh chuyên môn các chị em miệt mài, tận tụy và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì trong gia đình các chị vừa là người con hiếu thảo, người vợ thủy chung, người mẹ mẫu mực.

Một số nhà giáo còn đảm đang tăng gia sản xuất, mở thêm nghề phụ tăng thêm thu nhập, giúp kinh tế gia đình ổn định. Nhiều cô giáo đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn về hoàn cảnh gia đình, về sức khỏe vươn lên trong cuộc sống hay những cô giáo có chồng đang công tác tại biên giới, hải đảo, công tác xa nhà, các cô luôn khéo léo tổ chức cuộc sống gia đình và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trường, lớp, chăm sóc bố mẹ già, nuôi dạy con ngoan ngoãn học giỏi, tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động xã hội.

Trong việc nêu cao tấm lòng nhân ái, luôn hết lòng vì học sinh thân yêu, xứng đáng là “Cô giáo người mẹ hiền”, không chỉ giảng dạy, quản lý tốt, với tấm lòng nhân ái, thương yêu học sinh như con, các nữ nhà giáo luôn hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp đỡ các em học sinh, tiêu biểu là sự tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”.

Trong năm 2021 vừa qua, khối trực thuộc có 9.541 nhà giáo (trong đó có 8.153 nữ nhà giáo) nhận giúp đỡ 37.418 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền quy đổi hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng.

Nhờ những hoạt động thi đua sôi nổi, kết quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” năm 2021 trong khối trực thuộc của Công đoàn ngành Giáo dục có 372 tập thể và 1.116 cá nhân được tuyên dương khen thưởng cấp trường, 25 tập thể và 100 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng cấp ngành.

Nhân dịp này, tại hội nghị cũng đã biểu dương 25 tập thể và 100 cá nhân đã xuất sắc tiêu biểu trong năm 2021 thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền”.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này