Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội: Giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

12:53 | 30/03/2022
(LĐTĐ) Với tinh thần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và yêu cầu công tác Hội, Đại hội lần thứ III Hội Cựu chiến binh (CCB) Cơ quan LĐLĐ Thành phố xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022-2027, cán bộ, hội viên quyết tâm giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.
Đan Phượng: Hội Cựu chiến binh phát huy vai trò quan trọng trong công tác bầu cử Ba Vì: Tập huấn công tác bầu cử cho hội viên cựu chiến binh tham gia nhiệm vụ bầu cử

Tại Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố lần thứ III (nhiệm kỳ 2022-2027), tổ chức ngày 30/3, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố đã biểu dương những hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị Hội CCB cơ quan LĐLĐ Thành phố tiếp tục khai thực hiện có hiệu quả Đề án 01/ĐA-CCB ngày 11/12/2017 của Ban Chấp hành CCB Thành phố về “Nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, nhiệm kỳ 2017-2022”.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội…

Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố phát biểu, chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh cũng đề nghị cán bộ, hội viên chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng quản lý và định hướng tư tưởng cho hội viên một cách thiết thực...

Thay mặt Hội CCB Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Bá Châu - Chủ tịch Hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Bá Vĩnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Bá Châu cho biết: Cán bộ, hội viên Hội CCB cơ quan LĐLĐ Thành phố tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh; kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tích cực, chủ động tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị và của Thành phố.

Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”
Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội kiên định vững vàng trước khó khăn, thử thách

Bên cạnh đó, Hội CCB cơ quan LĐLĐ Thành phố nêu cao tính tự giác, nêu gương của cán bộ, hội viên, không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của hội viên trên cương vị là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội CCB cơ quan, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại; xây dựng Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố trong sạch vững mạnh toàn diện.

Hội CCB cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng đặt ra chỉ tiêu 100% cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... Phấn đấu không có hội viên vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật.

Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”
100% cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội bỏ phiếu tán thành các nhiệm vụ Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2027

Hằng năm, có 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98% trở lên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”; 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa do tổ dân phố, khu dân cư bình chọn; 100% hội viên là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ chính quyền giao, đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên...

Đại hội cũng đề nghị, tới đây Hội CCB Cơ quan, các Chi hội kịp thời tổ chức quán triệt văn kiện và Nghị quyết Đại hội Hội CCB Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 đến toàn thể hội viên, giúp cho hội viên nhận thức sâu sắc những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Đồng thời cán bộ, hội viên nắm vững những nội dung cơ bản của nhiệm kỳ khóa mới, nhất là các chỉ tiêu cần phấn đấu, hai khâu đột phá và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, tạo sự đồng thuận nhất trí cao về nhận thức và hành động để thực hiện Nghị quyết của Hội...

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”
Toàn cảnh Đại hội
Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”
Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022-2027
Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội khóa mới

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này