1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng mỗi ngày

21:16 | 19/03/2022
(LĐTĐ) Herbalife Việt Nam vừa triển khai Chương trình Casa Herbalife mới tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An và tiếp tục hợp tác cùng 4 trung tâm Casa Herbalife hỗ trợ dinh dưỡng mỗi ngày cho 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.
Trang bị kiến thức về dinh dưỡng thể thao cho các huấn luyện viên và vận động viên Tài trợ sản phẩm dinh dưỡng cho các vận động viên Việt Nam xuất sắc Khuyến khích trẻ em ăn uống lành mạnh và chăm vận động từ khi còn nhỏ

Theo đó, Herbalife Việt Nam sẽ ủng hộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An hơn 272 triệu đồng để hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng cho 78 trẻ em tại đây trong giai đoạn 2021-2022.

1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng mỗi ngày
Herbalife Việt Nam ủng hộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An hơn 272 triệu đồng để hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng cho 78 trẻ em tại đây trong giai đoạn 2021-2022.

Ông Vũ Văn Thắng - Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết: “Việc triển khai Chương trình Casa Herbalife mới một lần nữa thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, phù hợp với sứ mệnh của Quỹ là cải thiện cuộc sống và hỗ trợ các cộng đồng đang gặp khó khăn trên thế giới. Thông qua chương trình này, chúng tôi sẽ phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An cải thiện bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ em tại đây, cũng như khuyến khích các em tập thể dục thường xuyên để sống khỏe mạnh hơn”.

Trước đó, vào tháng 1/2022, Herbalife Việt Nam cũng công bố tiếp tục hỗ trợ cho 4 Chương trình Casa Herbalife hiện tại trong giai đoạn 2021-2022. Cụ thể, các khoản hỗ trợ bao gồm: 226 triệu đồng cho Trường PTCS Xã Đàn ở Hà Nội (hơn 500 em học sinh), 680 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm (112 em), 453 triệu đồng cho Nhà Nuôi trẻ Hướng Dương (32 em) và 794 triệu đồng cho Hội Phụ nữ từ thiện thành phố Hồ Chí Minh (152 em).

Thầy Phạm Văn Hoan - Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn (thành phố Hà Nội) chia sẻ: “Từ khi nhận được sự hỗ trợ của Chương trình, sức khỏe thể chất và tinh thần của các em đều tốt hơn nhờ vào nguồn dinh dưỡng lành mạnh và việc xây dựng thói quen vận động thường xuyên hơn. Cũng chính vì vậy, các em cũng đạt được nhiều thành tích tốt hơn trong việc học tập. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Herbalife Việt Nam vì đã chung tay đem đến Chương trình vô cùng ý nghĩa này”.

Được triển khai từ năm 2013, chương trình Casa Herbalife Việt Nam đã giúp khoảng 1.000 trẻ em khó khăn được tiếp cận với nguồn dinh dưỡng lành mạnh mỗi ngày với tổng số tiền tài trợ hơn 14 tỷ đồng. Năm 2019, Herbalife Việt Nam cũng giới thiệu Chương trình Ngôi Sao đến các trung tâm Casa Herbalife giúp những trẻ em nơi đây có thêm kiến thức về dinh dưỡng lành mạnh và xây dựng thói quen tập thể dục thường xuyên.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này