Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

17:26 | 18/03/2022
(LĐTĐ) Ngày 18/3, tại huyện Gia Lâm, Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác và ký giao ước thi đua năm 2022. Các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm đã tới dự.
Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động Thành phố ký giao ước thi đua năm 2021 Chú trọng triển khai các hoạt động thiết thực vì đoàn viên, người lao động

Vượt khó, duy trì nền nếp các phong trào thi đua

Cụm thi đua số 3 LĐLĐ thành phố Hà Nội (gồm các LĐLĐ huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Sóc Sơn, Thanh Trì và LĐLĐ thị xã Sơn Tây), hiện đang quản lý 1.540 Công đoàn cơ sở với gần 70.000 đoàn viên.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng tới hoạt động của các cấp Công đoàn trong Cụm nói chung và công tác thi đua khen thưởng nói riêng. Dù vậy, nỗ lực vượt mọi khó khăn, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã nghiêm túc, triển khai các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” gắn với cuộc vận động xây dựng cán bộ công chức, viên chức “nói không với tiêu cực”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Năng sất, chất lượng, hiệu quả”… với chất lượng được nâng lên, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, có tính thiết thực, tạo động lực phấn đấu trong từng tổ chức Công đoàn và đoàn viên.

Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị

Hoạt động của Cụm thi đua đi vào chiều sâu, nền nếp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, thích ứng với tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Năm qua, các đơn vị trong Cụm đã tổ chức khảo sát và gắn biển 04 công trình sản phẩm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong Cụm đã có 17 công nhân giỏi Thủ đô, 05 sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô. Biểu dương 225 công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo cấp huyện, thị xã năm 2021; Hướng dẫn và tổ chức bình xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng khối giáo dục năm học 2020-2021.

Với những nỗ lực, cố gắng, trong năm 2021, tất cả các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đều được đón nhận những phần thưởng cao quý. Cụ thể, LĐLĐ huyện Gia Lâm được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ thị xã Sơn Tây và LĐLĐ huyện Mê Linh được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ huyện Mê Linh được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ huyện Sóc Sơn được nhận Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân Thành phố; LĐLĐ huyện Đông Anh và LĐLĐ huyện Thanh Trì được nhận Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố.

6 nội dung thi đua năm 2022

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022, Cụm thi đua số 3 tiếp tục đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; phấn đấu 100% các phong trào thi đua được phát động có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022
Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm phát biểu chào mừng hội nghị

Để thực hiện mục tiêu này, ngay tại hội nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 LĐLĐ Thành phố đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2022 với 6 nội dung. Trước hết, các đơn vị trong Cụm sẽ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, chủ đề công tác năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” và chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội.

Các đơn vị sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động các phong trào thi đua lập thành tích “Mừng đất nước đổi mới, Mừng Đảng - Mừng Xuân” và kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại, các ngày lễ lớn trong năm 2022.

Các đơn vị sẽ quan tâm tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn các cấp và Thành phố phát động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện tốt 02 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố và Chương trình "Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Co19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022
Các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm thực hiện các mục tiêu, kế hoạch trong năm 2022

Các đơn vị cũng sẽ tổ chức đợt cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở nhân dịp Tháng Công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động (tháng 5/2022) và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; phấn đấu mỗi đơn vị trong cụm đạt và vượt kế hoạch được LĐLĐ Thành phố giao trong việc phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở; triển khai có hiệu quả, thiết thực 10 hoạt động trọng tâm và 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Đặc biệt, các đơn vị sẽ tăng cường công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thăm hỏi, tặng quà, động viên, giúp đỡ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, vận động đoàn viên, CNVCLĐ vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2021 cũng như vai trò và những đóng góp của Cụm thi đua số 3 đối với phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô.

Đồng tình, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cũng như những nội dung giao ước thi đua năm 2022 của Cụm thi đua số 3, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm mà các đơn vị Cụm thi đua số 3 cần chú trọng. Trong đó, đồng chí đề nghị, các đơn vị quan tâm, thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành phố Hà Nội; tiếp tục chú trọng thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, quan tâm chăm lo, hỗ trợ người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19; tập trung triển khi thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và 2 Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI.

Đặc biệt, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa lưu ý năm 2022 được xem là năm bản lề để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, do đó các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 cần rà soát lại các chỉ tiêu đã hoặc chưa hoàn thành, từ đó có giải pháp tập trung vào những chỉ tiêu chưa hoàn thành. Đồng thời, các đơn vị cần rà soát thật kỹ, nắm chắc tình hình Công đoàn cơ sở, có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi xây dựng Kế hoạch và tham mưu với cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này