Hơn 10.000 học sinh hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ thiết bị để học trực tuyến

22:06 | 10/03/2022
(LĐTĐ) Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã tổ chức trao hơn 10.000 thiết bị để hỗ trợ việc học trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Hà Nội: Phát triển giáo dục, đào tạo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị Cần đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở giáo dục ra khỏi nội đô Giáo dục và đào tạo Thủ đô thực hiện tốt "nhiệm vụ kép"

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và chỉ đạo của thành phố Hà Nội “trong bất cứ hoàn cảnh nào không để học sinh bị bỏ lại phía sau”, ngay sau khai giảng năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm huy động sự chung tay của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành ủng hộ thiết bị đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (máy tính, laptop, điện thoại thông minh...) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em duy trì tốt việc học trực tuyến.

Hơn 10.000 học sinh hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ thiết bị để học trực tuyến
Ngành GD&ĐT Hà Nội trao thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, toàn ngành GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức trao được hơn 10.000 thiết bị với tổng kinh phí ước tính trên 30 tỷ đồng. Bộ GD&ĐT cũng đã trao gần 1.300 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường học thuộc hai huyện Quốc Oai và Chương Mỹ.

Cùng với việc quan tâm tới học sinh khó khăn, ngành GD&ĐT Hà Nội cũng tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, ngành đã hỗ trợ, tặng quà cho hơn 1.230 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Thực hiện phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã chủ động xây dựng, triển khai phương án dạy học linh hoạt phù hợp với diễn biến thực tế của dịch bệnh.

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này