Giúp giới trẻ hòa nhập hậu Covid-19

16:38 | 09/03/2022
Theo báo cáo đặc biệt của Chính phủ Ireland về trẻ em, tình trạng đóng cửa trường học và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến ngày càng nhiều học sinh gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần.
Tránh lãng phí khi “ồ ạt” đi khám hậu Covid-19 Nguy cơ di chứng hậu Covid-19
Giúp giới trẻ hòa nhập hậu Covid-19
Học sinh Trường Trung học Martin-Buber-Oberschule đeo khẩu trang phòng dịch khi đến trường sau kỳ nghỉ mùa thu ở Berlin, Đức, ngày 26/10/2020. (Ảnh: REUTERS)

Một nghiên cứu tại Ireland thực hiện với 7.454 người từ tháng 10/2020 đến 3/2021, cho thấy 60% số người trẻ dưới 25 tuổi trải qua ít nhất một thay đổi tiêu cực về sức khỏe tâm thần do tác động của đại dịch. Các chuyên gia kêu gọi các nhà chức trách hãy tận dụng mọi nỗ lực có thể để ngăn chặn dịch bệnh và chỉ dùng đến biện pháp đóng cửa trường học như lựa chọn cuối cùng.

Các học sinh, sinh viên tại Ireland đã trở lại học tập trực tiếp, không phải đeo khẩu trang nhưng những tác động của tình trạng gián đoạn học tập trong thời gian dài vì đại dịch vẫn chưa chấm dứt. Nhiều trẻ em ở Ireland khi trở lại trường học phải chật vật để có được sự hỗ trợ sức khỏe tâm thần phù hợp. Nhiều học sinh bỏ học hơn những năm trước, nhiều em chịu tổn thương tâm lý do mất người thân trong đại dịch.

Trong thời gian đóng cửa, các trường học tại Dublin cũng đã tìm cách điều chỉnh cách thức làm việc, giản lược thời khóa biểu, giảm áp lực và lo âu cho học sinh khi phải học ở nhà. Khi học sinh trở lại trường, các em được lấy ý kiến về việc học tại trường, về thời gian các tiết học, giờ nghỉ, các hoạt động vận động để giúp các em hòa nhập trở lại và hồi phục các kỹ năng giao tiếp xã hội vốn bị suy giảm sau thời gian học tập trực tuyến.

Ngoài ra, các trường cũng điều chỉnh quy định, trong đó chuyển từ hình thức phạt sang hình thức giáo dục điều chỉnh hành vi như trò chuyện, lắng nghe các em.

Theo báo cáo mới nhất của Học viện Nhi khoa và Hiệp hội bệnh viện Nhi đồng Mỹ, số ca mắc Covid-19 ở trẻ em thống kê theo tuần ở Mỹ đã giảm xuống dưới mức 100.000 ca lần đầu tiên kể từ tháng 8/2021.

Trước đó, các trường hợp trẻ em mắc Covid-19 tại Mỹ đã gia tăng đột biến đầu năm 2022, do sự xuất hiện của biến thể Omicron. Tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 4,8 triệu trường hợp trẻ em tại Mỹ mắc Covid-19, nâng tổng số bệnh nhi kể từ đầu dịch lên hơn 12,7 triệu trường hợp.

Trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 do biến thể Omicron đang giảm dần tại Mỹ, các chuyên gia y tế cộng đồng cho rằng các nhà lãnh đạo nên tận dụng quãng thời gian đại dịch tạm lắng để chuẩn bị cho phương án đối phó với những đợt lây nhiễm có thể bùng phát trong tương lai.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ đánh giá nguy cơ quá tải hệ thống y tế ở Mỹ là rất thấp, do đó có thể nới lỏng quy định đeo khẩu trang và các biện pháp hạn chế khác.

Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/giup-gioi-tre-hoa-nhap-hau-covid-19-688486/

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này