Hơn 6.000 nữ đoàn viên huyện Sóc Sơn hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”

16:07 | 04/03/2022
(LĐTĐ) Từ ngày 1-8/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã phát động các cấp Công đoàn, nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2022), 1982 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng và chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII…
Tinh thần thép của nữ nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Thi đua hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến

“Tuần lễ Áo dài” thực hiện tại các đơn vị nhằm khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, di sản Việt Nam trong mỗi người phụ nữ và nhân dân, góp phần khẳng định áo dài là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa, là sản phẩm của người Việt.

Hơn 6.000 nữ đoàn viên huyện Sóc Sơn hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”
Nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động LĐLĐ huyện Sóc Sơn nhiệt tình hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”.

Theo đó, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực tôn vinh vị thế, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội.

Đồng thời phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng; vận động mặc áo dài trong các ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động, nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, nơi sinh sống.

Hưởng ứng phát động, các công đoàn cơ sở đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo, vận động tuyên truyền thu hút trên 6.000 nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động nhiệt tình tham gia phong trào.

Để lan tỏa hơn nữa hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài, các đơn vị cũng đã sử dụng các kênh truyền thông của cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các trang mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này