LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế

21:24 | 25/02/2022
(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), sáng nay (25/2), các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã đến thăm, chúc mừng, đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ nhân viên ngành y tế trên địa bàn quận.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm quyết tâm triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2022 ngay từ đầu năm LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở LĐLĐ quận Hoàn Kiếm mở "Siêu thị 0 đồng" tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp người lao động khó khăn

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận tặng hoa chúc mừng y, bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

Các đồng chí cán bộ LĐLĐ quận đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Bênh viện Răng-Hàm - Mặt Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba, Viện Dược Liệu, Công ty TNHH Phát triển công nghệ y học Vĩnh Hà; Phòng y tế; Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm và Trạm y tế 18 phường trên địa bàn quận.

Nhân dịp này, LĐLĐ quận đã tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng tới các thầy thuốc, y bác sĩ đang công tác tại các cơ sở Y tế trên địa bàn quận nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Tại trụ sở các đơn vị, đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo nhanh với các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận về kết quả khám, chữa bệnh, chia sẻ các hoạt động chung của đơn vị trong thời gian qua, đặc biệt công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp trên địa bàn quận, Thủ đô và đất nước.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế

Các đồng chí LĐLĐ quận thăm, chúc mừng các y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chia sẻ những khó khăn, vất vả của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế và người lao động các đơn vị y tế trên tuyến đầu chống dịch, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân - Chủ tịch LĐLĐ quận đã gửi lời thăm hỏi, động viên các y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu luôn mạnh khỏe, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, phát huy trình độ chuyên môn, nêu cao tinh thần y đức của người thầy thuốc, quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho CNVCLĐ, nhân dân trên địa bàn quận, Thủ đô và các tỉnh, thành bạn, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận và Thủ đô trong tình hình mới.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị đã gửi lời cảm ơn đến LĐLĐ quận thời gian qua đã quan tâm, động viên và chia sẻ đến đội ngũ y, bác sĩ và những người đang công tác trong ngành y trên địa bàn quận. Đây là nguồn cổ vũ, động viên sâu sắc để những cán bộ y tế vượt qua những khó khăn, yên tâm công tác, vững tâm phòng, chống đại dịch Covid-19.

H.S

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này