Quận Tây Hồ:

Gặp mặt lực lượng y tế và tuyến đầu phòng, chống dịch nhân ngày thầy thuốc Việt Nam

11:08 | 25/02/2022
(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), ngày 24/2, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt đại diện lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tiêu biểu trên địa bàn quận.
Hà Nội: Bộ phận “một cửa” nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 Ban hành Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học Phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

Báo cáo tại Hội nghị, bà Trần Hồng Hà - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Tây Hồ chia sẻ: Thời gian qua, các y, bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu vẫn luôn dũng cảm, ngày đêm tận tâm, tận lực cống hiến, đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn. Để hỗ trợ người bệnh các cán bộ y tế sẵn sàng bỏ bữa cơm với người thân ở nhà để lên đường mỗi khi nhận được điện thoại của các bệnh nhân F0 trở nặng, đó là những khó khăn, thử thách chưa từng có tiền lệ.

Gặp mặt lực lượng y tế và tuyến đầu phòng, chống dịch nhân ngày thầy thuốc Việt Nam
Đại diện các cá nhân và tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống dịch nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân quận

Các y, bác sĩ là những người ngày đêm sát cánh cùng người dân chiến đấu với dịch bệnh, với chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay, có những ngày tiêm đến 9500 mũi. Cụ thể tính đến ngày 22/2, tỉ lệ người dân được tiêm mũi 1 đạt 99,83%; đủ 2 mũi đạt 95,24%; mũi 3 đạt 65,58%.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nguyễn Đình Khuyến gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y tế cùng với lực lượng tuyến đầu đã tham gia phòng, chống dịch Covid-19; với sự nỗ lực, hy sinh, phấn đấu làm việc không ngừng nghỉ để bảo vệ, chăm sóc tính mạng của nhân dân.

“Thời gian tới dự báo tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ xuất hiện biến chủng mới lây lan nhanh hơn, phức tạp hơn và có thể nguy hiểm hơn. Thực tế đó đã đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng y tế nói riêng và toàn bộ hệ thống chính trị quận nói chung tiếp tục nỗ lực, tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch; bám sát chủ trương của Trung ương và Thành phố, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, chủ động xây dựng, triển khai các kịch bản phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu từ cơ sở”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, quận Tây Hồ đã biểu dương, khen thưởng 32 tập thể, 96 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này