Người hết lòng vì việc chung ở Thanh tra Sở GTVT Hà Nội

14:24 | 02/02/2022
(LĐTĐ) Luôn tâm niệm rằng, sự gương mẫu, bản lĩnh, trung thực trong công việc, không ngừng tìm tòi, học hỏi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn là những phẩm chất cần có của người cán bộ thanh tra, suốt nhiều năm qua ông Nguyễn Đình Quyền, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội là một tấm gương tiêu biểu, tâm huyết điển hình trong công tác thanh tra ngành GTVT.
Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội: Nỗ lực chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động Những người giữ bình yên nơi cửa ngõ Thủ đô Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tuyên dương học sinh có thành tích học tập tốt

Sinh năm 1974, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Nguyễn Đình Quyền cho biết, trung thực trong công việc lẫn lối sống là phẩm chất đạo đức hàng đầu của người cán bộ thanh tra cần giữ gìn.

Trong suốt nhiều năm công tác, ông Nguyễn Đình Quyền luôn tâm niệm lời dạy của Bác: “Cán bộ Thanh tra như cái gương cho người ta soi, gương mờ thì không soi được, vì thế cán bộ Thanh tra phải rèn luyện đạo đức cách mạng”.

Bởi vậy, cá nhân ông Nguyễn Đình Quyền luôn tích cực tìm hiểu, nắm vững các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để áp dụng hiệu quả trong công tác chuyên môn; tận tình hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực được phụ trách để họ hiểu quy định của pháp luật.

Người hết lòng vì việc chung ở Thanh tra Sở GTVT Hà Nội
Ông Nguyễn Đình Quyền là một trong những tấm gương sáng, hết lòng vì việc chung ở Thanh tra Sở GTVT Hà Nội.

Với đặc thù công việc là tham mưu, giúp Chánh Thanh tra đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật, suốt nhiều năm liền ông Nguyễn Đình Quyền luôn thực hiện tốt các chức năng tham mưu và tổng hợp giúp Lãnh đạo Thanh tra Sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch theo lĩnh vực chuyên môn, chuyên đề…

Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Nguyễn Đình Quyền luôn được Lãnh đạo Thanh tra Sở tín nhiệm, đánh giá cao về năng lực, cá nhân ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chẳng hạn, năm 2021, với vai trò Trưởng phòng, bản thân ông Nguyễn Đình Quyền cùng Ban chỉ huy Phòng đã triển khai toàn diện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao;

Chỉ đạo và động viên cán bộ, thanh tra viên, nhân viên của Phòng Tham mưu tổng hợp vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đã cùng tập thể Phòng Tham mưu tổng hợp, tham mưu với Lãnh đạo Thanh tra Sở xây dựng 51 kế hoạch, phương án phối hợp với chính quyền các địa phương, các đơn vị chuyên môn của Công an Thành phố tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất do Lãnh đạo Thanh tra Sở giao.

Người hết lòng vì việc chung ở Thanh tra Sở GTVT Hà Nội
Ông Nguyễn Đình Quyền trong một lần cùng đoàn công tác thuộc Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đi kiểm tra các chốt trực kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhắc chuyện này, ông Nguyễn Đình Quyền chia sẻ: “Người cán bộ thanh tra phải thực sự có năng lực, sáng suốt, phải đến tận nơi, xem tận chỗ và đi đến ngọn nguồn. Đồng thời, giàu bản lĩnh, kiên định, cũng là những phẩm chất cần có ở một cán bộ thanh tra. Tôi luôn tự ý thức nỗ lực trau dồi các tố chất đó để tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Ở Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, ông Nguyễn Đình Quyền còn được biết tới là người có tinh thần cầu tiến, đề cao việc học tập, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ. Cá nhân ông cũng chủ động như tham gia các lớp học về nghiệp vụ, các lớp tập huấn do cơ quan cấp trên tổ chức.

Hiện ông Quyền đã tốt nghiệp Thạc sỹ quản lý kinh tế, Cử nhân Luật. Với năng lực chuyên môn vững vàng cùng tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng, tận tụy trong công việc, ông đã đạt được nhiều thành tích được các cấp, ban ngành, đoàn thể ghi nhận.

Cụ thể, từ năm 2015-2017, ông Quyền được trao danh hiệu “Người tốt việc tốt” ngành GTVT Hà Nội; năm 2010 được Thành phố trao tặng Bằng khen làm tốt công tác phục vụ 1000 năm Thăng Long…

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này