Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội: Nỗ lực chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động

13:43 | 31/01/2022
(LĐTĐ) Trước tác động của dịch Covid-19, là một trong những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, năm 2021, Công đoàn Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đã không ngừng nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức, triển khai hoạt động với phương châm hướng về người lao động (NLĐ), hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Mang xuân ấm tới người lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội: Chú trọng chăm lo cho người lao động Những người giữ bình yên nơi cửa ngõ Thủ đô

Nhiều hoạt động hướng về người lao động

Ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, cho biết, Thanh tra Sở hiện có 533 đoàn viên công đoàn. Trong năm 2021, Ban lãnh đạo Thanh tra Sở đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GTVT Hà Nội để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm năm 2021 trên từng lĩnh vực.

Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội: Nỗ lực chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động
Tại chương trình Tết Sum vầy do Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức, với phần thi bày mâm quả và khay mứt Tết, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi thuộc Thanh tra Sở GTVT Hà Nội.

Về hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLĐ, Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trợ cấp 10 trường hợp đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, thai sản với tổng số tiền là 5,5 triệu đồng; thăm hỏi, chúc mừng 2 trường hợp đoàn viên công đoàn, con đoàn viên công đoàn kết hôn, với tổng số tiền là 2 triệu đồng.

Ngoài ra, Công đoàn còn phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi ma chay với 36 trường hợp đoàn viên với số tiền 18 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà 27 cá nhân, gia đình cán bộ, công chức, nhân viên thuộc diện chính sách nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021), với tổng số tiền là 5,4 triệu đồng.

Đáng chú ý, Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội phối hợp với chuyên môn rà soát tổng hợp, báo cáo Công đoàn ngành GTVT hỗ trợ các trường hợp đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ 6 trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động bị nhiễm Covid-19 (là các trường hợp F0) và tiếp xúc với người bị nhiễm Covid-19 (là các trường hợp F1); hỗ trợ 9 đoàn viên công đoàn, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; mua và cấp phát thực phẩm như mì tôm, sữa, nước uống… cấp phát cho các đơn vị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt trên địa bàn Thành phố, với tổng số tiền là trên 37 triệu đồng.

Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội: Nỗ lực chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động
Lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội phát huy vai trò xung kích tuyến đầu, thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cũng phối hợp với chuyên môn, tổ chức khen thưởng, tặng quà cho 557 cháu là con công chức, đoàn viên công đoàn, NLĐ Thanh tra Sở nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6, với tổng số tiền là 55,7 triệu đồng; tặng quà cho 577 cháu nhân dịp Tết Trung thu, với tổng số tiền là 57,7 triệu đồng; tặng quà cho 425 cháu là con công chức, đoàn viên công đoàn, người lao động Thanh tra Sở có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2020-2021, với tổng số tiền là 42,5 triệu đồng.

Tiếp tục chăm lo đến đời sống, dành sự quan tâm thiết thực

Hà Nội đã có thời điểm trải qua những ngày căng thẳng nhất trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Ở những thời điểm đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và vận tải hàng trên địa bàn Thành phố, lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã nỗ lực không ngừng nghỉ vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa phối hợp với các lực lượng khác, trở thành tuyến đầu vững chắc trong công tác phòng, chống dịch.

Không chỉ vậy, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội còn phối hợp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe, phụ xe tham gia hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố về Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch để phối hợp, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT, UBND Thành phố, Sở GTVT và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Thường xuyên tổ chức ra quân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp với tuyên truyền để người dân thực hiện việc khai báo y tế bằng mã QR Code, khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng ứng dụng công nghệ thông tin… Cùng với việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ nơi tuyến đầu, nỗ lực chăm lo tốt đời sống đoàn viên, người lao động… cho thấy sự cố gắng và quan tâm của Ban lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, giúp ổn định tư tưởng cũng như củng cố khối đoàn kết trong Thanh tra Sở GTVT Hà Nội.

Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội: Nỗ lực chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động
Những hoạt động của Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã góp phần mang lại những giá trị tinh thần lớn cho đoàn viên, NLĐ.

Ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, chia sẻ, dịp Tết Nguyên đán này được sự quan tâm của Thành phố, Sở GTVT Hà Nội, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, sự quan tâm chỉ đạo của Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Nhật Quang, đoàn viên, NLĐ thuộc Thanh tra Sở GTVT Hà Nội được chăm lo chu đáo. Các suất quà ấm tình Công đoàn được trao tận tay NLĐ.

“Với phương châm, tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết, dưới sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Sở GTVT Hà Nội, Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động chăm lo trực tiếp đến đoàn viên, NLĐ. Tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà đoàn viên công đoàn, NLĐ thuộc Thanh tra Sở GTVT Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp đoàn viên, NLĐ thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn, giúp họ có thêm niềm vui trong những ngày Tết” - ông Lê Mạnh Hùng cho biết.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này