Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Tổ chức 3 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

11:34 | 29/01/2022
(LĐTĐ) Thiết thực chăm lo cho công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sáng nay, 29/1/2022 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu), Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã tổ chức chương trình xe ô tô đưa công nhân lao động ở xa về quê đón Tết.
Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội: “Hát cho công nhân nghe- Nghe công nhân hát” Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội: thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội: Chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động

Ông Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội cho biết, chương trình xe ô tô đưa công nhân ở xa về quê đón Tết là hoạt động ý nghĩa, được Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, với sự phối hợp, hỗ trợ của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện trách nhiệm, tình cảm quan tâm của tổ chức Công đoàn với công nhân lao động.

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Tổ chức 3 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết
Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội Hoàng Thanh Sơn phát biểu tại chương trình

“Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội tổ chức 3 chuyến xe, đưa trên 100 công nhân về ăn Tết tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong hoạt động này, Công đoàn và công nhân lao động ngành Dệt - May Hà Nội ấm lòng nhận được sự hỗ trợ của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội với mức kinh phí 30 triệu đồng. Ngoài các chuyến xe do Công đoàn ngành tổ chức, chúng tôi cũng chỉ đạo Công đoàn cơ sở đề xuất, phối hợp với chủ doanh nghiệp quan tâm tổ chức xe hoặc hỗ trợ vé xe đưa công nhân ở xa có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, chăm lo chu đáo các trường hợp không về quê, ở lại Thủ đô ăn Tết”, ông Hoàng Thanh Sơn cho biết.

Tại chương trình, trước khi tiễn công nhân lên xe về quê đón Tết, thay mặt lãnh đạo Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, ông Hoàng Thanh Sơn trao những phần lì xì may mắn cho các con công nhân. Ông Sơn ân cần gửi lời chúc Tết tới các công nhân cùng gia đình đồng thời mong muốn, sau những ngày vui xuân đón Tết, sum vầy ấm áp bên người thân, các công nhân sẽ trở lại làm việc đúng thời gian quy định, với tinh thần phấn chấn, hăng hái, tạo khởi đầu cho một năm mới thành công.

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Tổ chức 3 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết
Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội Hoàng Thanh Sơn lì xì cho con công nhân trước khi lên xe về quê đón Tết

Trước sự quan tâm chu đáo của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, nhiều công nhân không giấu được niềm xúc động. Về quê cùng chồng và hai con nhỏ, công nhân Đoàn Thị Nghĩa - Công ty TNHH MTV May mặc Vietpacific, quê ở Thái Hòa, Nghệ An cho biết, gia đình chị đã nhiều năm được về quê đón Tết bằng xe ô tô miễn phí do Công đoàn tổ chức.

“Nhờ có chương trình xe đưa công nhân về quê ăn Tết của Công đoàn nên những năm gần đây, mỗi dịp Tết đến, gia đình tôi không phải lo lắng chuyện tàu xe về quê. Tiền vé xe tiết kiệm được tuy không nhiều nhưng cũng đủ giúp chúng tôi có thể mua thêm chút quà Tết cho gia đình. Quan trọng hơn nữa là đi xe của Công đoàn vừa an toàn lại an tâm, không phải chịu cảnh chen chúc, vật vờ ở bến xe…”- chị Nghĩa bộc bạch.

Công nhân Lê Thị Huyền - Công ty Công ty TNHH MTV May mặc VietPacific, quê ở Hồng Lĩnh, Nghệ An cũng đưa theo hai con nhỏ về quê trên chuyến xe nghĩa tình do Công đoàn tổ chức.

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Tổ chức 3 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết
Công nhân an tâm, phấn khởi được Công đoàn hỗ trợ phương tiện về quê đón Tết

“Do có việc nên chồng em còn ở lại, 3 mẹ con về quê ăn Tết trước. Đang lo cảnh 3 mẹ con lếch thếch ra bến xe rồi chen chúc trên xe về quê mà tội cho mấy đứa trẻ, thì được nhận sự hỗ trợ của Công đoàn, vợ chồng em rất yên tâm, đã thế còn tiết kiệm được tiền mua vé xe. Năm qua dịch bệnh khó khăn, công việc và thu nhập phần nào bị ảnh hưởng, sự trợ giúp của Công đoàn thật sự là niềm an ủi, giúp công nhân chúng em ấm lòng”- chị Huyền nói.

Còn công nhân Đỗ Thị Nga, quê ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa thì chia sẻ, chị hồi hộp cả đêm hôm trước khi được theo xe Công đoàn về quê. “Tôi ra Hà Nội làm công nhân, gửi hai con nhỏ ở nhà nhờ ông bà chăm sóc. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, cả năm qua, tôi chưa được về nhà, nhớ các con, nhớ gia đình chỉ mong ngày đến ngày Tết để được đoàn viên, sum họp. Thời điểm nay, dịch dã vẫn phức tạp, nên chuyện tàu xe ngày Tết khiến tôi khá bất an, thế nhưng được đi xe của Công đoàn thì hoàn toàn yên tâm, đường về quê bớt gập ghềnh”- chị Nga chia sẻ.

Có thể nói, sự quan tâm chăm lo của tổ chức Công đoàn không chỉ thiết thực giúp công nhân có được Tết đủ đầy, trọn vẹn mà còn là nguồn động viên giúp công nhân ấm lòng, thêm hiểu, tin yêu tổ chức Công đoàn, gắn bó với doanh nghiệp. Đây cũng chính là cách giữ chân công nhân hiệu quả, đảm bảo sự ổn định nguồn lao động sau Tết giữa lúc điều kiện sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này