Các cấp Công đoàn đã đồng hành, chia sẻ để đoàn viên, người lao động được đón Tết đầm ấm, hạnh phúc

11:38 | 29/01/2022
(LĐTĐ) Năm nay, "Tết sum vầy" có ý nghĩa hơn với đoàn viên, người lao động bởi Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã nỗ lực, tích cực, chủ động và thành công trong công tác phòng, chống dịch, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có thể thu xếp về quê sum họp, đón Xuân cùng gia đình.
Hơn 9,4 triệu đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của Công đoàn Trực tuyến chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết” Đoàn viên công đoàn quận Long Biên đầm ấm đón “Tết sum vầy - Xuân bình an”

Chia sẻ tại Chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức sáng nay (29/1, tức 27 tháng Chạp năm Tân Sửu), Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh: Năm 2021, cùng với đất nước, đội ngũ CNLĐ đã gặp vô vàn khó khăn và thách thức trong quá trình tổ chức sản xuất, trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nhất là trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư. Chính vì vậy, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã sớm có kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với nỗ lực cao nhất, huy động tất cả các nguồn lực, trong đó nguồn lực của tổ chức Công đoàn quan trọng nhất với mong muốn mang đến cái Tết ấm áp cho mọi người lao động.

Các cấp Công đoàn đã đồng hành, chia sẻ để đoàn viên, người lao động được đón Tết đầm ấm, hạnh phúc
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải thăm hỏi, động viên công nhân lao động Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội về quê đón Tết trên chuyến xe nghĩa tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Ảnh: B.D

Ông Trần Thanh Hải cho biết: Những ngày này, cùng với thành phố Hà Nội, nhiều địa phương trên cả nước đang tổ chức các chương trình “Tết sum vầy”, chuyến xe nghĩa tình đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Tết năm nay, người lao động được hưởng cái Tết sum vầy thực sự có ý nghĩa. Cách đây 8 năm, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Chương trình mang tên “Tết sum vầy” với mong ước lớn nhất, sau 1 năm lao động vất vả, người lao động sẽ cảm thấy được hạnh phúc, sum vầy với các thành viên trong gia đình của mình, với bố mẹ, và gia đình nhỏ của mình là chồng/vợ, con của mình; nhất là những lao động nữ trong quá trình lao động ở thành phố, đã phải để lại con mình nhờ bố mẹ chăm nuôi.

Năm nay, "Tết sum vầy" có ý nghĩa hơn với đoàn viên, người lao động bởi Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã nỗ lực, tích cực, chủ động và thành công trong công tác phòng, chống dịch, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có thể thu xếp về quê sum họp, đón Xuân cùng gia đình.

Các cấp Công đoàn đã đồng hành, chia sẻ để đoàn viên, người lao động được đón Tết đầm ấm, hạnh phúc
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội tiễn công nhân về quê đón Tết, sum vầy với gia đình.

Ông Trần Thanh Hải cho biết thêm, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, dịp Tết năm nay, các cấp Công đoàn tổ chức cho công nhân về quê cũng có những giải pháp mới, đó là tổ chức phương tiện hợp lý nhất với số lượng công nhân lao động thu gọn, thực hiện test nhanh Covid-19 trước khi lên xe để người lao động được an toàn hơn khi về quê. Các Công đoàn cơ sở cũng luôn dặn dò người lao động phải tuân thủ thật tốt công tác phòng, chống dịch, và ý thức của người lao động cũng ngày càng được nâng cao hơn, bởi sự tuân thủ đó là tự bảo vệ cho chính mình, các thành viên trong gia đình mình.

“Tôi mong rằng, tinh thần đó phải được thực hiện hằng ngày, dù ở bất cứ đâu, để góp phần chủ động và thành công hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch”, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam bày tỏ.

Các cấp Công đoàn đã đồng hành, chia sẻ để đoàn viên, người lao động được đón Tết đầm ấm, hạnh phúc
200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang làm việc tại các doanh nghiệp Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội được LĐLĐ thành phố Hà Nội - Sở Giao thông vận tải Hà Nội bố trí xe ô tô miễn phí đưa về quê đón Tết, sum họp với gia đình. Ảnh: B.D

Với LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải ghi nhận, các cấp Công đoàn Thủ đô đã nỗ lực rất lớn và năm nay LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả, với tổ chức và quy mô lớn nhất, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với khó khăn của đoàn viên, người lao động.

“Tôi mong muốn mọi người lao động cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, và đặc biệt là các cấp Công đoàn đồng hành, chia sẻ với các khó khăn của đoàn viên, người lao động để chúng ta có được cái Tết thực sự đầm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, mong chị anh em công nhân phải hết sức quan tâm để chủ động phòng, chống dịch cho gia đình mình, cho cộng đồng xã hội, và quan trọng nhất chúng ta chuẩn bị đầy đủ tâm thế sau những ngày nghỉ Tết quay trở lại, sẽ tăng tốc phát triển ngay từ những ngày đầu Xuân mới, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Thủ đô, cũng như đất nước. Chỉ có như vậy, chúng ta mới góp sức thể hiện được vai trò của những người lao động, nhất là lao động sáng tạo để doanh nghiệp và đất nước không ngừng phát triển và từ sự phát triển đó, chúng ta có thêm nguồn lực chăm lo cuộc sống cho chúng ta được Bình an - Hạnh phúc”, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải nhắn gửi.

Chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết” vào dịp cuối năm được LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức nhiều năm nay tại Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội với quy mô lớn. Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã quyết định chuyển đổi phương thức tổ chức. Theo đó, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ vé xe bằng tiền cho 1.000 công nhân lao động và tại chương trình hôm nay, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ phương tiện cho 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân mang thai, nuôi con nhỏ về quê, các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Cũng trong dịp này, nhiều Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở tại Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hàng nghìn chuyến xe ô tô miễn phí đưa công nhân địa phương, doanh nghiệp mình về quê đón Tết cùng gia đình; nhiều doanh nghiệp còn bố trí phương tiện đón công nhân trở lại làm việc sau Tết, tạo niềm tin, tình cảm, sự gắn bó chặt chẽ giữa đoàn viên, công nhân lao động với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này