Mang xuân ấm tới người lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội

14:38 | 20/01/2022
(LĐTĐ) Nhằm thiết thực chăm lo, mang Tết trọn vẹn, đầm ấm đến sớm với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Giao thông vận tải Hà Nội, sáng 20/1, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, cho thấy sự quan tâm đến người lao động mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội: Chú trọng chăm lo cho người lao động Bố trí nhân lực hỗ trợ người dân đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông ngày đầu bán vé thương mại Đưa những suất quà nghĩa tình đến tay người lao động

Dự chương trình có ông Quách Xuân Vinh - Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố, Công đoàn GTVT Việt Nam, Sở GTVT Hà Nội; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các ngành thuộc Cụm thi đua số 6 trực thuộc LĐLĐ Thành phố…

Cùng người lao động vượt qua khó khăn

Tại chương trình, ông Ngô Minh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, Thời gian qua, công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi, hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ được thực hiện hiệu quả.

Mang xuân ấm tới người lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đánh giá cao những hoạt động chăm lo, hướng về người lao động của các đơn vị trực thuộc và Công đoàn ngành GTVT Hà Nội.

Cụ thể, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh, phần lớn lao động khối vận tải phải nghỉ việc, không có thu nhập... thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Cơ quan Sở GTVT Hà Nội, sự hỗ trợ của Công đoàn GTVT Việt Nam, Công đoàn ngành đã tham mưu Công đoàn cấp trên hỗ trợ bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người lao động F0, F1 và lao động gặp khó khăn.

Cung cấp 1.553 túi nhu yếu phẩm “Chương trình xe buýt 0 đồng” của LĐLĐ thành phố Hà Nội và 363 Túi An sinh Công đoàn, trị giá hơn 380 triệu đồng, gửi tới 1.916 người lao động; hỗ trợ 24 đơn vị doanh nghiệp có thành lập Tổ An toàn Covid-19 bằng nguồn của LĐLĐ Thành phố và Công đoàn ngành; tham mưu, đề xuất Công đoàn GTVT Việt Nam hỗ trợ 20 đoàn viên tham gia tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật dụng y tế, bổ sung dinh dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, Cơ quan Văn phòng Sở GTVT Hà Nội và Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông…

Mang xuân ấm tới người lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao tặng 181 suất quà hỗ trợ cho đại diện Công đoàn ngành GTVT Hà Nội.

Đáng chú ý, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng trợ cấp, thăm hỏi 18 lượt đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ bị tai nạn, ốm đau có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho 167 cháu là con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, thi đỗ đại học loại giỏi trở lên với số tiền hơn 50 triệu đồng; phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở và Hội cựu chiến binh Sở tặng quà tới 120 gia đình CNVCLĐ thuộc gia đình chính sách; đề nghị Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình trợ vốn cho 21 CNVCLĐ nghèo được vay vốn sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập gia đình, cải thiện phương tiện sinh hoạt và 1 trường hợp vay vốn cải thiện nhà ở.

Về công tác chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 cho CNVCLĐ, đại diện Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, đến thời điểm này các Công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng chăm lo Tết chu đáo, an toàn cho đoàn viên, người lao động.

Mang xuân ấm tới người lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội
Ông Quách Xuân Vinh – Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam trao quà hỗ trợ tới công nhân lao động thuộc Công đoàn ngành GTVT Hà Nội.

Công đoàn ngành chỉ đạo Công đoàn cơ sở giám sát việc thực hiện chi trả lương, thưởng Tết 2022. Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, ngay từ cuối tháng 11/2021, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động đến các Công đoàn cơ sở.

Chỉ đạo và đôn đốc Công đoàn cơ sở chi hỗ trợ Tết cho đoàn viên, người lao động theo kế hoạch số 148/KH-TLĐ ngày 28/10/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và hướng dẫn số 21/HD-LĐLĐ ngày 3/11/2021 của LĐLĐ Thành phố, mỗi đoàn viên được hỗ trợ 300 ngàn đồng.

Đáng chú ý, theo ông Ngô Minh Hoàn, hiện Ban Thường vụ Công đoàn ngành tham mưu Sở GTVT Hà Nội vận động doanh nghiệp hỗ trợ 50% kinh phí thuê 6 xe ô tô đưa công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội về quê đón Tết tại các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức thời gian tới.

Mang xuân ấm tới người lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công đoàn ngành đã thay đổi về cách thức tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa mang lại nhiều ý nghĩa với người lao động. Chẳng hạn, tại chương trình “Tết Sum vầy 2022” tất cả đại biểu và công nhân lao động tham dự đều được test Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Ngoài ra, Công đoàn đã chuẩn bị hàng trăm suất quà, trong đó LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 181 suất quà, Công đoàn GTVT Việt Nam tặng 20 suất quà, Sở GTVT Hà Nội và Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tặng 117 suất quà để hỗ trợ cho các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 20 vé xe cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã nhiều năm không được về quê đón Tết…

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực.

Về nhiệm vụ năm 2022, ông Lê Đình Hùng đề nghị từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các Công đoàn cơ sở cần tâp trung thực hiện tốt nội dung: Một là, Chủ tịch Công đoàn và cán bộ công đoàn cơ sở cần nắm vững tình hình tư tưởng đoàn viên, công nhân lao động, tuyên truyền để công nhân lao động hiểu đúng chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố.

Mang xuân ấm tới người lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội trao hỗ trợ tới đoàn viên, người lao động.

Thứ hai, Công đoàn GTVT Hà Nội cần tiếp tục làm tốt hoạt động chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; cần rà soát đoàn viên, công nhân lao động không về quê để có hoạt động chăm lo kịp thời; chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tham mưu, tổ chức tốt Hội nghị người lao động; thực hiện tốt hoạt động thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động; thực hiện tốt phúc lợi cho công nhân lao động, các hoạt động tri ân người lao động…

Thứ ba, chú trọng động viên CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trong dịp Tết; cần tổ chức tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, qua đó thúc đẩy tăng năng suất lao động, góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập tốt hơn cho công nhân lao động trong năm 2022.

Mang xuân ấm tới người lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày mâm quả và khay mứt Tết.
Mang xuân ấm tới người lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội
Với phần thi bày mâm quả và khay mứt Tết, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi thuộc Thanh tra Sở GTVT Hà Nội.

Nhân dịp Xuân mới, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Đình Hùng gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến tất cả cán bộ công đoàn, công nhân lao động thuộc Công đoàn ngành GTVT Hà Nội.

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm trong CNVCLĐ đón chào năm mới, qua hoạt động bốc thăm trúng thưởng, thi trình bày mâm quả và khay mứt Tết... Nhiều phần quà đặc biệt đã được trao gửi trực tiếp đến đông đảo người lao động;

Tại chương trình, với phần thi bày mâm quả và khay mứt Tết, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi thuộc Thanh tra Sở GTVT Hà Nội; trao 2 giải Nhì cho đội thi Công ty CP Công trình Giao thông Hà Nội và Công ty CP Công trình Giao thông 2 Hà Nội; trao giải Ba cho các đội thi đến từ Công ty CP Tư vấn xây dựng Giao thông, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, Ban Duy tu các Công trình Hạ tầng giao thông; trao giải Khuyến khích cho các đội thi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở GTVT Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở GTVT Hà Nội, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này