Báo Lao động Thủ đô: Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

14:39 | 13/01/2022
(LĐTĐ) Sáng 13/1/2022, Chi ủy, Ban Biên tập và Ban Chấp hành Công đoàn báo Lao động Thủ đô đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022, nhằm tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Các đơn vị thăm, chúc mừng Báo Lao động Thủ đô nhân ngày 21/6 Báo Lao động Thủ đô đồng hành cùng tổ chức Công đoàn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ! Tiếp tục khẳng định uy tín của tờ báo Công đoàn

Tham dự và chủ trì Hội nghị có bà Lê Thị Bích Ngọc - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô và toàn thể cán bộ, phóng viên và người lao động thuộc Báo.

Báo Lao động Thủ đô: Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022
Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập thể báo Lao động Thủ đô đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung tin bài, triển khai nhiều loại hình báo chí mới bắt kịp xu thế của báo chí hiện đại, xây dựng toà soạn báo Lao động Thủ đô ổn định về hoạt động và ngày càng phát triển thương hiệu.

Năm 2021 vừa qua, báo Lao động Thủ đô đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Đó là, hoàn thành tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố. Hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán tài chính năm 2021, thu nhập bình quân của cán bộ, phóng viên, nhân viên tăng 10% so với năm 2020.

Báo Lao động Thủ đô: Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022
Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết cán bộ, viên chức năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Báo Lao động Thủ đô cũng đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố, Công an Thành phố Hà Nội cho nhiều tập thể và cá nhân. Nhiều phóng viên của báo cũng đã đạt giải cao tại các giải báo chí ở nhiều lĩnh vực, tiêu biểu giải báo chí Ngô Tất Tố, giải báo chí Xây dựng Đảng, giải báo chí Người tốt việc tốt, giải báo chí viết về bảo vệ môi trường...

“Kết quả này là sự phấn đấu, đóng góp nỗ lực của tập thể lãnh đạo Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên trong toà soạn và là sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tạo điều kiện nhiều mặt của Đảng ủy, Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo báo, tôi xin gửi lời cảm ơn tới đội ngũ cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên đã kề vai sát cánh, tận tụy, cống hiến trong công việc để hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ đặt ra”, bà Lê Thị Bích Ngọc khẳng định.

Báo Lao động Thủ đô: Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022
Ban Biên tập khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết cán bộ, viên chức năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và việc thực hiện dân chủ trong cơ quan; báo cáo phong trào thi đua và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Tại Hội nghị, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc đã phát động phong trào thi đua năm 2022, kêu gọi toàn thể người lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị năm 2022 đã đề ra.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này