Trao 25 giải Vàng cho người khiếm thị tham gia Hội diễn “Tiếng hát từ trái tim” lần thứ VI

17:41 | 04/01/2022
(LĐTĐ) Ngày 4/1, Hội Người mù Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi văn nghệ “Tiếng hát từ trái tim” lần thứ VI năm 2021.
Trao 111 phần quà cho người khiếm thị quận Thanh Xuân Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho lao động là người khiếm thị Chung tay hỗ trợ người khiếm thị trong mùa dịch

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Viết Thu - Chủ tịch Hội người mù Việt Nam, nhấn mạnh, âm nhạc và những lời ca tiếng hát là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần của người mù. Vì vậy, 5 năm một lần, Hội Người mù Việt Nam tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát từ trái tim” từ cấp cơ sở đến toàn quốc nhằm đẩy mạnh phong trào văn hoá văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh và không khí vui tươi trong toàn Hội.

Trao 25 giải Vàng cho người khiếm thị tham gia Hội diễn “Tiếng hát từ trái tim” lần thứ VI
Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng cho các tiết mục tham gia Hội diễn “Tiếng hát từ trái tim” lần thứ VI

Hội diễn cũng là dịp để các đơn vị có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức văn hóa văn nghệ; phát hiện nhân tài, năng khiếu văn nghệ để bồi dưỡng, đào tạo phục vụ cho hoạt động Hội và xã hội, góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hoá tại địa phương.

Ngay từ tháng 3/2021, được sự phối hợp hỗ trợ của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Hội Người mù Việt Nam đã phát động Hội diễn “Tiếng hát từ trái tim” lần thứ VI đến các cấp Hội Người mù trong cả nước.

Theo kế hoạch, vòng chung khảo được tổ chức vào tháng 10/2021 tại Hà Nội. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức đã quyết định thay đổi hình thức tổ chức vòng chung khảo toàn quốc từ trực tiếp sang trực tuyến. Các tỉnh, thành Hội quay video các tiết mục dự thi gửi về Trung ương Hội.

Được sự giúp đỡ của chính quyền, ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch ở các địa phương, tại vòng chung khảo, 28 đơn vị tỉnh, thành Hội từ vùng núi phía Bắc như Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn đến Tây Nguyên và Nam bộ như Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai, Sóc Trăng... đã mang đến 78 tiết mục với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tinh thần đấu tranh xây dựng bảo vệ Tổ quốc của nhân dân và các dân tộc, ca ngợi tình yêu cuộc sống, tổ chức Hội, tình đồng tật, tinh thần lạc quan của người mù với các thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, biểu diễn nhạc cụ...

Nhiều tiết mục thể hiện bản sắc văn hoá vùng miền như: hát then, dân ca quan họ, ví dặm, vọng cổ; nhiều tiết mục độc tấu nhạc cụ độc đáo như: kèn lá, đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt… Đặc biệt, có thí sinh biểu diễn cùng lúc 4 loại nhạc cụ. Hội diễn còn có nhiều tiết mục tự biên, tự diễn, múa phụ họa do chính các hội viên thể hiện.

Ban tổ chức hội diễn đã gửi các tiết mục dự thi đến các thành viên Ban Giám khảo - những người giàu kinh nghiệm chuyên môn và chấm giải âm nhạc, như: Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Lê Tâm, ca sĩ Tân Phương, bà Trương Minh Linh Giang - Phó Trưởng phòng Văn nghệ quần chúng (Cục Văn hoá cơ sở, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch). Đồng thời, tiến hành đăng tải tất cả các tiết mục dự thi lên kênh Youtube của Hội Người mù Việt Nam để đông đảo hội viên cũng như cộng đồng có thể thưởng thức và bình chọn.

Trên cơ sở kết quả làm việc của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã trao 25 Huy chương Vàng, 30 Huy chương Bạc, Trung ương Hội trao 23 giải Khuyến khích cùng 1 giải dành cho tiết mục được nhiều khán giả yêu thích nhất. Bên cạnh đó, Trung ương Hội cũng đã trao Bằng khen cho 15 tập thể đạt thành tích xuất sắc, 13 tập thể đạt thành tích tốt trong Hội diễn.

Mạnh Quân - Thành Nguyễn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này